Mỹ phải mất nhiều năm mới ổn định tỷ lệ thất nghiệp

Theo Chủ tịch FED dự đoán kinh tế Mỹ năm nay sẽ phát triển mạnh hơn

Ngày 9/2 (theo giờ địa phương), phát biểu tại cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke nói rằng việc giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức 9% trong tháng 1 vừa qua so với tỷ lệ 9,8% trong tháng 11/2010 là một tín hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng tốc độ cải thiện còn rất chậm và Mỹ phải mất  vài năm nữa mới có thể đưa tỷ lệ này về mức thông thường.

Chủ tịch FED dự đoán rằng kinh tế Mỹ năm nay sẽ phát triển mạnh hơn so với năm 2010, đồng thời ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các gói kích thích kinh tế mà Chính phủ Mỹ đang tiến hành như việc FED tung tiền để mua trái phiếu trên thị trường tự do và  duy trì lãi suất ngân hàng ở mức rất thấp.

Ông Ben Bernanke cũng phản đối quan điểm của một số Nghị sỹ đảng Cộng hòa cho rằng việc mua trái phiếu của chính phủ sẽ gây ra lạm phát tại Mỹ. Chủ tịch FED cho rằng, dự án này đang hỗ trợ rất tốt cho nền kinh tế và không tạo ra mối đe dọa về thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên