Mỹ phản đối hành vi của Trung Quốc tại Ấn Độ- Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 3/8 khẳng định, Mỹ phản đối các hành vi gây bất ổn của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương.

Phát biểu khi đang ở thăm Australia, ông Mark Esper nhấn mạnh, không quốc gia nào có thể hoặc có quyền thống trị Ấn Độ- Thái Bình Dương. Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ hợp tác để giải quyết các vấn đề an ninh cấp bách trong khu vực hiện nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: SCMP.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang có chuyến thăm Australia cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompe, tham gia Hội nghị Bộ trưởng Australia - Mỹ.  Ngoại trưởng Pompeo hôm nay 4/8 cũng bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ có thể xây dựng được một liên minh hàng hải tại  Vùng Vịnh, bất chấp phản ứng do dự từ các đồng minh châu Âu và châu Á.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gửi yêu cầu tới các đồng minh châu Âu, châu Á và một số quốc gia tham gia phái bộ do Mỹ dẫn đầu để bảo vệ eo biển Hormuz, trong bối cảnh có các sự cố đối với tàu chở dầu trong khu vực gần đây. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được phản ứng tích cực từ các đồng minh châu Âu do lo ngại sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN -Tuyên bố của Ủy ban này khẳng định, theo Công ước LHQ về luật biển, hành động của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN -Tuyên bố của Ủy ban này khẳng định, theo Công ước LHQ về luật biển, hành động của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc có thể trì hoãn thỏa thuận thương mại
Tổng thống Mỹ: Trung Quốc có thể trì hoãn thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Trung Quốc có thể sẽ tìm cách trì hoãn đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ tới sau cuộc bầu cử năm 2020

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc có thể trì hoãn thỏa thuận thương mại

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc có thể trì hoãn thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Trung Quốc có thể sẽ tìm cách trì hoãn đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ tới sau cuộc bầu cử năm 2020

Tổng thống Trump “rất vui” với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc
Tổng thống Trump “rất vui” với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump nói rằng ông vui với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và thuế quan của ông đang buộc nhiều công ty rời Trung Quốc sang Việt Nam....

Tổng thống Trump “rất vui” với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc

Tổng thống Trump “rất vui” với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump nói rằng ông vui với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và thuế quan của ông đang buộc nhiều công ty rời Trung Quốc sang Việt Nam....