Mỹ phản đối quyết định thả 72 tù nhân của Afghanistan

VOV.VN - Mỹ cho biết, 72 tù nhân trên bị tình nghi gây ra cái chết của 117 binh sỹ của Afghanistan và các lực lượng an ninh quốc tế.

Ngày 9/1, Mỹ đã lên tiếng phản đối quyết định mới nhất của Afghanistan nhằm thả 72 trên tổng số 88 nghi phạm Taliban đang bị giam giữ tại nhà tù Bagram, gần thủ đô Kabul vì cho đó là những tội phạm nguy hiểm.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Wasington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki cho biết, 72 nghi phạm đang bị giam giữ là những tội phạm nguy hiểm. Có bằng chứng rõ ràng cho thấy những kẻ này liên quan tới các tội ác khủng bố, trong đó có việc sử dụng chất nổ - tác nhân lớn nhất khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng. 

Tù nhân Afghanistan đi bộ tự do sau một buổi bàn giao tù binh của nhà tù Bagram trở lại Afghanistan (Ảnh: AFP)

Mỹ cho biết thêm, 72 tù nhân trên cũng bị tình nghi gây ra cái chết của 117 binh sỹ của Afghanistan và các lực lượng an ninh quốc tế. Mỹ cho rằng, Afghanistan đã thả những phần tử  gây ra mối đe dọa lớn tính mạng dân thường và an ninh tại Afghanistan mà không tiến hành điều tra hoặc không sử dụng hệ thống tư pháp hình sự theo luật của nước này.  

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Afghanistan đã ra lệnh thả 72 tù nhân tại nhà tù Bagram với lý do không có đầy đủ bằng chứng để kết tội những tù nhân này.

Mỹ đã bàn giao quyền kiểm soát nhà tù Bagram cho chính quyền Ka-bun vào tháng 3/2013. Khi đó nhà tù này là nơi giam giữ hơn 3 nghìn nghi phạm Taliban và al-Qaida. Trước đó Afghanistan đã thả 650 tù nhân bất chấp sự phản đối của Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan trở nên căng thẳng khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai từ chối ký kế Hiệp định an ninh song phương với Mỹ cho phép hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ tại quốc gia Nam Á đầy bất ổn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel phóng thích tù nhân Palestine
Israel phóng thích tù nhân Palestine

VOV.VN - Mỗi lần phóng thích tù nhân, Israel đều thông báo kế hoạch xây thêm nhà định cư trên vùng đất chiếm đóng của Palestine.

Israel phóng thích tù nhân Palestine

Israel phóng thích tù nhân Palestine

VOV.VN - Mỗi lần phóng thích tù nhân, Israel đều thông báo kế hoạch xây thêm nhà định cư trên vùng đất chiếm đóng của Palestine.

Mỹ hối thúc Afghanistan ký kết thỏa thuận an ninh
Mỹ hối thúc Afghanistan ký kết thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa hối thúc Chính phủ Afghanistan ký một thỏa thuận an ninh cho phép duy trì quân đội Mỹ tại nước này.

Mỹ hối thúc Afghanistan ký kết thỏa thuận an ninh

Mỹ hối thúc Afghanistan ký kết thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa hối thúc Chính phủ Afghanistan ký một thỏa thuận an ninh cho phép duy trì quân đội Mỹ tại nước này.

Mỹ phản đối kế hoạch thả 88 tù nhân của Afghanistan
Mỹ phản đối kế hoạch thả 88 tù nhân của Afghanistan

VOV.VN - Nguyên nhân do Mỹ lo ngại sẽ gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Afghanistan.

Mỹ phản đối kế hoạch thả 88 tù nhân của Afghanistan

Mỹ phản đối kế hoạch thả 88 tù nhân của Afghanistan

VOV.VN - Nguyên nhân do Mỹ lo ngại sẽ gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Afghanistan.

Afghanistan sẽ thả 88 tù nhân như kế hoạch
Afghanistan sẽ thả 88 tù nhân như kế hoạch

VOV.VN -Afghanistan sẽ thả 88 tù nhân bất chấp việc Mỹ coi số đối tượng này là nguy hiểm và muốn giữ họ ở lại trong tù.

Afghanistan sẽ thả 88 tù nhân như kế hoạch

Afghanistan sẽ thả 88 tù nhân như kế hoạch

VOV.VN -Afghanistan sẽ thả 88 tù nhân bất chấp việc Mỹ coi số đối tượng này là nguy hiểm và muốn giữ họ ở lại trong tù.

Trung Quốc hoan nghênh Israel thả tù nhân Palestine
Trung Quốc hoan nghênh Israel thả tù nhân Palestine

VOV.VN -Việc trả tự do cho 26 tù nhân người Palestine sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trung Quốc hoan nghênh Israel thả tù nhân Palestine

Trung Quốc hoan nghênh Israel thả tù nhân Palestine

VOV.VN -Việc trả tự do cho 26 tù nhân người Palestine sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Israel quyết định trả tự do cho 26 tù nhân Palestine
Israel quyết định trả tự do cho 26 tù nhân Palestine

VOV.VN - Đây là nhóm tù nhân thứ 2 được phóng thích trong tổng số 104 tù nhân Palestine được chính quyền Israel trả tự do.

Israel quyết định trả tự do cho 26 tù nhân Palestine

Israel quyết định trả tự do cho 26 tù nhân Palestine

VOV.VN - Đây là nhóm tù nhân thứ 2 được phóng thích trong tổng số 104 tù nhân Palestine được chính quyền Israel trả tự do.

Israel đang giam giữ 5.000 tù nhân người Palestine
Israel đang giam giữ 5.000 tù nhân người Palestine

VOV.VN - Hiệp hội tù nhân người Palestine cho biết, các tù nhân Palestine bị giam giữ trong tình trạng tồi tệ, thậm chí bị biệt giam.

Israel đang giam giữ 5.000 tù nhân người Palestine

Israel đang giam giữ 5.000 tù nhân người Palestine

VOV.VN - Hiệp hội tù nhân người Palestine cho biết, các tù nhân Palestine bị giam giữ trong tình trạng tồi tệ, thậm chí bị biệt giam.

Afghanistan - cuộc chiến không được lòng dân Mỹ nhất
Afghanistan - cuộc chiến không được lòng dân Mỹ nhất

VOV.VN - Đây là cuộc xung đột quân sự dài nhất và cũng không được lòng dân nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Afghanistan - cuộc chiến không được lòng dân Mỹ nhất

Afghanistan - cuộc chiến không được lòng dân Mỹ nhất

VOV.VN - Đây là cuộc xung đột quân sự dài nhất và cũng không được lòng dân nhất trong lịch sử nước Mỹ.