Mỹ phản đối Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 qua hậu môn

VOV.VN - Phía Mỹ đã đề nghị giới chức Trung Quốc không chỉ định làm xét nghiệm Covid-19 qua hậu môn đối với các quan chức Mỹ tại nước này.

Ngày 25/2, Trung Quốc phản hồi thông tin của Vice News trong đó nói rằng các nhà ngoại giao của Mỹ ở nước này phàn nàn về việc họ được chỉ định làm xét nghiệm Covid-19 qua hậu môn.

“Bộ Ngoại giao chưa bao giờ đồng ý với loại xét nghiệm này và đã phản đối trực tiếp với Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi chúng tôi được thông tin một số nhân viên được chỉ định làm xét nghiệm Covid-19 qua hậu môn”, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN.

“Chúng tôi đã được Bộ Ngoại giao [Trung Quốc] xác nhận rằng đây là sai sót và các nhân viên ngoại giao không bị yêu cầu thực hiện loại xét nghiệm này. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhân viên từ chối làm xét nghiệm nếu họ được yêu cầu (như đã từng làm trước đây)”, người phát ngôn cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, bộ này không biết gì về việc các xét nghiệm hậu môn được chỉ định.

“Như tôi được biết và cũng đã hỏi các đồng nghiệp của tôi, Trung Quốc chưa bao giờ đề nghị các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc làm xét nghiệm qua hậu môn”, Người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/2.

Tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao Mỹ nói với CNN rằng, các đại diện nước này tại Trung Quốc đã đối thoại với nước sở tại để tránh việc yêu cầu các nhân viên [ngoại giao] phải làm xét nghiệm qua hậu môn.

Vài tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, việc xét nghiệm Covid-19 qua hậu môn có thể được sử dụng trong một số trường hợp. Một số nghiên cứu và bác sỹ ở Trung Quốc coi phương pháp này còn đáng tin cậy hơn cả xét nghiệm dịch mũi, họng.

Theo chuyên gia về dịch bệnh truyền nhiễm Trung Quốc, một số bệnh nhân không có triệu chứng hoặc những người có triệu chứng nhẹ phục hồi nhanh. Có thể các xét nghiệm mũi, họng sẽ không hiệu quả với nhóm này trong khoảng thời gian 3-5 ngày.

Trong khi đó, một số nghiên cứu cho thấy, đối với một số người mắc Covid-19, thời gian cho kết quả dương tính sẽ kéo dài hơn ở các mẫu xét nghiệm hậu môn so với mẫu xét nghiệm đường hô hấp./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sẽ phân phối miễn phí bộ xét nghiệm Covid-19
Đức sẽ phân phối miễn phí bộ xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn  ngày 24/2 cho biết, kể từ đầu tháng 3, Đức sẽ phân phối miễn phí các bộ kít xét nghiệm Covid-19 tại các hiệu thuốc và phòng khám bác sĩ để người dân có thể tự làm ở nhà.

Đức sẽ phân phối miễn phí bộ xét nghiệm Covid-19

Đức sẽ phân phối miễn phí bộ xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn  ngày 24/2 cho biết, kể từ đầu tháng 3, Đức sẽ phân phối miễn phí các bộ kít xét nghiệm Covid-19 tại các hiệu thuốc và phòng khám bác sĩ để người dân có thể tự làm ở nhà.

Số ca COVID-19 tăng vọt tại 6 bang, Ấn Độ mở rộng xét nghiệm
Số ca COVID-19 tăng vọt tại 6 bang, Ấn Độ mở rộng xét nghiệm

VOV.VN - 74% số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đang điều trị ở Ấn Độ là tại 2 bang Kerala và Maharashtra.

Số ca COVID-19 tăng vọt tại 6 bang, Ấn Độ mở rộng xét nghiệm

Số ca COVID-19 tăng vọt tại 6 bang, Ấn Độ mở rộng xét nghiệm

VOV.VN - 74% số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đang điều trị ở Ấn Độ là tại 2 bang Kerala và Maharashtra.

Người dân Áo được cấp miễn phí bộ xét nghiệm Covid-19 để tự kiểm tra
Người dân Áo được cấp miễn phí bộ xét nghiệm Covid-19 để tự kiểm tra

VOV.VN - Việc cung cấp miễn phí các bộ xét nghiệm tại nhà sẽ giúp người dân có thể thoải mái thực hiện xét nghiệm mà không phải lo lắng về việc đi đến các trung tâm xét nghiệm cũng như lo sợ nguy cơ lây nhiễm ngoài xã hội, đặc biệt là đối với những người cao tuổi.

Người dân Áo được cấp miễn phí bộ xét nghiệm Covid-19 để tự kiểm tra

Người dân Áo được cấp miễn phí bộ xét nghiệm Covid-19 để tự kiểm tra

VOV.VN - Việc cung cấp miễn phí các bộ xét nghiệm tại nhà sẽ giúp người dân có thể thoải mái thực hiện xét nghiệm mà không phải lo lắng về việc đi đến các trung tâm xét nghiệm cũng như lo sợ nguy cơ lây nhiễm ngoài xã hội, đặc biệt là đối với những người cao tuổi.