Mỹ phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Afghanistan
Chính quyền Tổng thống Obama đã có những phản ứng đầu tiên trước tuyên bố của Tổng thống Afghanistan rằng Mỹ và NATO phải rút ngay lập tức binh sỹ của mình ra khỏi các khu vực nông thôn.
Trước đó, Tổng thống Afghanistan cũng yêu cầu Mỹ và NATO tiến hành chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng của Afghanistan trong năm 2013, tức là một năm sớm hơn so với dự kiến.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng những phát biểu này của Tổng thống Hamid Karzai không có gì mới: “Mỹ và Afghanistan đều đề cập chung đến một vấn đề đó là các lực lượng Afghanistan sẽ ngày càng tăng cường đảm nhận trách nhiệm tự bảo đảm an ninh ở nước này.
Trong khi đó, phản ứng trước tuyên bố của Taliban rằng lực lượng này đã hủy bỏ các cuộc đàm phán hòa bình đối với Mỹ, bà Victoria Nuland cho biết Mỹ sẽ phải xem xét liệu đây có phải là ý kiến đại diện cho toàn bộ lực lượng Taliban hay không, liệu có một tiến trình nào cần sự ủng hộ của Mỹ và nếu thấy cần thiết Mỹ vẫn sẽ chuẩn bị để tiến hành các cuộc thảo luận với lực lượng Taliban.
Trước đó, lực lượng Taliban đã ra tuyên bố dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ bởi vì họ không muốn chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai là một bên trong quá trình đàm phán và Mỹ đã không thực hiện lời hứa thả tù nhân Taliban khỏi nhà tù Guantanamo.
Liên quan đến tình hình Afghanistan, ngày 15/3, một cuộc thăm dò dự luận trực tuyến do Hãng thông tấn Reuters/Ipsos tiến hành cho thấy 40% người dân Mỹ nói rằng vụ nổ súng của một binh sỹ Mỹ, làm 16 dân thường Afghanistan thiệt mạng, đã làm suy yếu sự ủng hộ của họ cho cuộc chiến tại Afghanistan.
Ngoài ra, 61% người dân Mỹ cho biết tất cả các binh sỹ Mỹ còn lại tại Afghanistan cần phải quay trở về nước ngay lập tức, tỷ lệ này đã giảm so với mức 66% số người được hỏi trong một cuộc thăm dò dư luận vào đầu tháng 3.
Hãng thông tấn Reuters/Ipsos đã tiến hành phỏng vấn trực tuyến hơn 1.000 người dân Mỹ trong hai ngày 12 và 13/3./. )