Mỹ - Pháp cam kết hợp tác phát triển kinh tế thế giới

Đây là kết quả của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp Sarkozy  

Trong cuộc hội đàm ngày 10/1 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp Sarkozy đã cam kết hợp tác giải quyết vấn đề tiền tệ và sự mất cân bằng của nền kinh tế thế giới trong bối cảnh các nước nỗ lực phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.

Tổng thống Obama khẳng định Mỹ mong muốn hợp tác với Pháp trong việc xây dựng chương trình nghị sự cho các hội nghị cấp cao của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8).

Cả ông Obama và ông Sarkozy đều cam kết hợp tác giải quyết vấn đề tiền tệ (Ảnh: Getty Images)

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng bày tỏ quan ngại trước thực tế có quá nhiều sự mất cân bằng trong nền kinh tế thế giới và theo ông, chính những điều này đang cản trở sự phát triển của kinh tế toàn cầu.

Về phần mình, Tổng thống Nicolas Sarkozy cam kết trên cương vị là Chủ tịch G-20 và G-8 trong năm 2011 này, Pháp sẽ hợp tác với Mỹ để thúc đẩy nền kinh tế thế giới.

Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời đề nghị Mỹ giải quyết tình trạng mất cân đối về tiền tệ vì, theo ông, "hệ thống tiền tệ toàn cầu không thể lệ thuộc quá nhiều vào đồng đôla như một đồng tiền dự trữ chính của thế giới".

Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh Pháp bắt đầu đảm nhận vai trò Chủ tịch của cả G20 và G8, được dự báo là nhiều thách thức.

Theo các chuyên gia phân tích, năm 2010 là một năm nguy cơ đối với nền kinh tế thế giới: tình trạng thất nghiệp tăng mạnh và lãi suất giảm đến mức tối thiểu. Tình hình này đe dọa trực tiếp đến sự phục hồi của các nước phát triển nói riêng và thế giới nói chung, đẩy nền kinh tế thế giới vào thời kỳ suy thoái lâu dài với tình trạng giảm phát rất nghiêm trọng.

Trong một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc về Triển vọng Kinh tế thế giới năm 2011, một trong những nhân tố đang ảnh hưởng đến sự phục hồi của kinh tế toàn cầu là tinh thần hợp tác giữa các nền kinh tế lớn, trong đó Mỹ là một động lực còn hạn chế và điều đó thể hiện qua việc các nước không phối hợp để có biện pháp đối phó tiền tệ kịp thời dẫn đến tình trạng rối loạn và không vững chắc trên các thị trường tài chính. Và đây cũng chính là những vấn đề rất cần đến vai trò Chủ tịch của Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.