Mỹ phong tỏa tiền viện trợ kinh tế của Palestine
Khoản viện trợ này sẽ được nối lại cho đến khi vấn đề Nhà nước Palestine được loại bỏ
Ngày 1/10, một quan chức trong Quốc hội Mỹ cho biết, các nhà lập pháp chủ chốt của nước này đang phong tỏa 200 triệu USD trong khoản tiền viện trợ kinh tế mà Mỹ dành cho Palestine, đáp trả việc Palestine bất chấp ngăn cản của Mỹ đệ đơn xin gia nhập Liên Hợp Quốc.
Theo nguồn tin từ Quốc hội Mỹ, các thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã phong tỏa khoản viện trợ trên đến khi vấn đề vấn đề "Nhà nước Palestine" được loại bỏ.
Khoản viện trợ kinh tế nói trên không nằm trong gói viện trợ an ninh mà Mỹ dành cho Palestine do các Nghị sỹ Mỹ lo ngại rằng nếu phong tỏa viện trợ an ninh sẽ làm giảm khả năng của các lực lượng an ninh Palestine trong việc trấn áp các hoạt động bạo lực chống Israel.
Cùng ngày, Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đã chỉ trích quyết định trên của Mỹ. Phát biểu với Hãng thông tấn Maan có trụ sở ở Bethlehem, ông Mohamed Ishteya- Nhà đàm phán cấp cao của Palestine và là thành viên đảng Fatah cầm quyền của Tổng thống Mahmoud Abbas nhấn mạnh, Mỹ đã quá phi lý khi gắn quyền lợi chính trị của Palestine với khoản tiền viện trợ. Ông cũng khẳng định quan hệ Mỹ-Palestine sẽ xấu đi nếu Mỹ không thay đổi quan điểm.
![]() |
|
Ông Tony Blair bị chỉ trích là quá thiên vị với Israel (Ảnh: AP) |
** Cũng lên quan đến việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập, ngày 1/10, một quan chức cấp cao của Palestine đã lên tiếng chỉ trích đặc phái viên của nhóm Bộ Tứ về Trung đông, cựu Thủ tuớng Anh Tony Blair, đã có sự thiên vị rõ ràng đối với Israel.
Ông Nabil Shaath trong một cuộc họp ở Ramala (thuộc khu Bờ Tây) cho rằng, thái độ cũng như hành vi của ông Tony Blair cố tình thiên vị nhà nuớc Do thái này, ngay truớc thời điểm Palestine xin gia nhập thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, đang bị nguời Palestine coi đó là sự “xúc phạm lớn”.
Ông Nabil nói rằng, ông Blair đã tìm mọi cách để làm lợi cho Israel trong khi cố tình phớt lờ những “uớc nguyện” chính đáng của nguời dân Palestine và rằng ông chưa làm đúng vai trò trung gian hòa giải xung đột ở khu vực này.
Ông Tony Blair đuợc bổ nhiệm làm đặc phái viên quốc tế của nhóm Bộ tứ về Trung đông (gồm Nga, Mỹ Liên Hợp Quốc và EU) từ năm 2007.
Ngày 23/9, Tổng thống Palestine Abbas đã chính thức đệ đơn lên Tổng Thư ký Liên hợp Quốc Ban ki moon yêu cầu được công nhận một Nhà nuớc độc lập với quy chế thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, đề nghị này của Palestine hiện đang vấp phải sự phản đối của Mỹ và EU./.
