Mỹ quay lưng lại với Tổng thống Ai Cập
Những người biểu tình đã tập trung với số lượng đông đảo để tổ chức “Ngày Thứ Sáu mở màn” quyết hạ bệ ông Mubarak
Tờ New York Times (Mỹ) đưa tin, Mỹ đang thảo luận với các quan chức Ai Cập về một kế hoạch, theo đó Tổng thống nước này Hosni Mubarak từ chức ngay lập tức và chuyển giao quyền lực cho một Chính phủ chuyển tiếp do Phó Tổng thống Omar Suleiman đứng đầu. Ông Suleiman sau đó sẽ bắt đầu tiến trình cải cách hiến pháp với sự trợ giúp của quân đội.
Kế hoạch này cũng kêu gọi Chính phủ chuyển tiếp mời các thành viên từ các nhóm đối lập, trong đó có tổ chức "Anh em Hồi giáo", tham gia chuẩn bị cho việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử tự do và công bằng vào tháng 9 tới.
![]() |
|
Tổng thống Obama trong một buổi tiếp Tổng thống Mubarak (Ảnh: New York Times) |
Theo tờ báo, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm giành lại sự ủng hộ của quân đội đối với chính quyền Ai Cập. Mặc dù người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Vietor không khẳng định thông tin này, song lại cho biết Tổng thống Barak Obama đã khẳng định: "Hiện là thời điểm để bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, có trật tự và ý nghĩa thông qua các cuộc thương lượng đáng tin cậy".
Theo nguồn tin này, Mỹ đang thảo luận "nhiều cách thức khác nhau" để thúc đẩy quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình ở Ai Cập.
Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền Obama công khai kêu gọi chính quyền Ai Cập bắt đầu ngay lập tức các cuộc đối thoại với phe đối lập về vấn đề chuyển giao quyền lực.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đầm với người đồng cấp Ai Cập Suleiman đề nghị chính quyền Ai Cập ngăn chặn ngay tình trạng bạo lực và thực hiện các bước đi tức thời nhằm hướng tới việc chuyển giao quyền lực chính trị.
Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết mang tính tượng trưng kêu gọi Tổng thống Mubarak thành lập một Chính phủ lâm thời, song không thúc giục ông từ chức.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn truyền hình, Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman cam kết không sử dụng bạo lực với người biểu tình, đồng thời cho biết chính phủ sẽ yêu cầu những người biểu tình trở về nhà, chứ không viện tới bất kỳ hình thức bạo lực nào.
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng việc thuyết phục người biểu tình trở về nhà đòi hỏi nhiều thời gian do tình hình ngày càng căng thẳng khi những người biểu tình ủng hộ và chống chính phủ tiếp tục đụng độ nhau.
Phó Tổng thống Suleiman cũng bác bỏ thông tin nói rằng các lực lượng ủng hộ chính phủ đã giết hại người biểu tình trong làn sóng bạo loạn ở thủ đô Cairô những ngày qua. Ông khẳng định những người ủng hộ Chính phủ "đã hành xử rất tốt". Ông Suleiman cũng kêu gọi, các nước không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Ai Cập.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phe đối lập tại Ai Cập đã coi ngày 4/2 là "Ngày ra đi" đối với Tổng thống Mubarak và kêu gọi tiến hành biểu tình trên khắp cả nước./.
