Mỹ quyết định coi Afghanistan là đồng minh lớn phi NATO

Với vị trí mới trong chính sách ngoại giao của Mỹ, Afghanistan sẽ được hỗ trợ về an ninh và quốc phòng dài hạn.  

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan vào sáng 7/7, Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố, Mỹ coi Afghanistan là một đồng minh lớn phi NATO, trao cho đất nước bị chiến tranh này nhiều đặc quyền vào thời điểm Mỹ chuẩn bị rút quân vào năm 2014.

Chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan của bà Hillary Clinton diễn ra ngay trước hội nghị quốc tế về hỗ trợ dân thường Afghanistan diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 8/7. Những nhà hỗ trợ dự kiến cam kết khoảng 4 tỷ USD/năm nhằm hỗ trợ dân sự dài hạn cho nước này.

Tổng thống Obama (trái) và Tổng thống Afghanistan Karzai trong lễ ký kết Hiệp ước tại Kabul ngày 1/5 (Ảnh: Internet)

Với vị trí mới trong chính sách ngoại giao của Mỹ, Afghanistan sẽ được hỗ trợ về an ninh và quốc phòng dài hạn.

Theo một quan chức Mỹ, vị trí mới này nếu có hiệu lực ngay tức thì, sẽ khiến cho Afghanistan dễ dàng mua thiết bị quân sự của Mỹ.

Đây là cuộc trao vị trí mới đầu tiên kiểu này của chính quyền Tổng thống Obama, sẽ đưa Afghanistan vào câu lạc bộ tuyển chọn các quốc gia được hưởng những đặc quyền quan hệ với Mỹ.

Những nước khác cũng được hưởng đặc quyền này gồm: Pakistan, Israel, Ai Cập, Nhật, Jordan, Hàn Quốc, Argentina, Australia và New Zealand.

Với vị trí này, các nước thành viên sẽ có quyền dự trữ phần cứng quân sự của Mỹ, được hưởng lợi từ các chương trình vay đảm bảo của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên họ không được hưởng lợi từ những đảm bảo an ninh như các thành viên đồng minh phương tây chính thức .

Hội nghị quốc tế về hỗ trợ dân thường Afghanistan vào ngày 8/7, dự kiến sẽ bàn bạc cách thức hỗ trợ Kabul sau khi phần lớn trong số 130.000 binh sĩ do NATO chỉ huy rời Afghanistan vào cuối năm 2014.

Tổng thống Afghanistan Karzai mới đây tiết lộ, đất nước bị chiến tranh tàn phá này trông đợi hội nghị sẽ đưa ra cam kết về một khoản viện trợ 3,9 tỉ USD/năm, trong giai đoạn 10 năm sau năm 2014 - thời điểm toàn bộ các binh sĩ tham gia chiến đấu nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan.

Hiệp định Đối tác Chiến lược được ký giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Karzai hồi tháng 5 sẽ cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự giới hạn tại Afghanistan nhằm huấn luyện các binh sĩ và thực hiện những sứ mệnh chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.