Mỹ rút nhân sự khỏi Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

VOV.VN - Theo xác nhận từ các quan chức và nguồn thạo tin, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11/6 đã triển khai các biện pháp nhằm rút các nhân viên không thiết yếu khỏi một số khu vực ở Trung Đông.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột trong lập trường của Mỹ, song một quan chức quốc phòng cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang theo dõi “căng thẳng leo thang trong khu vực”.

“Họ đang được rút đi vì tình hình có thể trở nên nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến. Nhưng một số người đã rời đi hoặc đã nhận được thông báo về việc này”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khi tham dự một sự kiện tại Trung tâm Kennedy tối 11/6.

Mặc dù chưa rõ lý do cụ thể khiến Mỹ tăng cường cảnh giác tại Trung Đông, động thái rút nhân sự diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang, trong khi chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã cho phép các gia đình quân nhân tại khu vực Trung Đông được rời đi tự nguyện.

“An toàn và an ninh cho các binh sĩ và gia đình của họ luôn là ưu tiên hàng đầu. CENTCOM hiện đang theo dõi sát tình hình căng thẳng tại Trung Đông”, một quan chức quốc phòng cho biết.

Tướng Michael Kurilla, Chỉ huy CENTCOM, đã hoãn buổi điều trần trước một ủy ban Thượng viện Mỹ vào ngày 12/6 do diễn biến căng thẳng. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang chuẩn bị lệnh rút nhân sự không thiết yếu tại các đại sứ quán ở Iraq, Bahrain và Kuwait, do lo ngại nguy cơ an ninh tăng cao. Theo các nguồn tin, lệnh rút tương tự cũng sẽ được áp dụng cho Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, thủ phủ của khu tự trị người Kurd ở Iraq.

Một quan chức chính phủ Iraq cho biết việc rút nhân sự của Mỹ không liên quan đến tình hình an ninh tại nước này.

“Tổng thống Trump luôn cam kết đảm bảo an toàn cho người Mỹ, cả trong nước lẫn ở nước ngoài. Theo đúng cam kết đó, chúng tôi liên tục đánh giá lại việc bố trí nhân sự tại các cơ quan ngoại giao. Dựa trên đánh giá mới nhất, chúng tôi quyết định thu hẹp quy mô phái bộ của Mỹ tại Iraq”, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật khuyến cáo đi lại, trong đó thông báo việc rút nhân sự không thiết yếu do “căng thẳng khu vực leo thang.”

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast của tờ New York Post đăng ngày 11/6, Tổng thống Trump thừa nhận ngày càng mất niềm tin vào khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, cho rằng Tehran đang “cố tình trì hoãn”.

“Tôi ngày càng ít tin rằng một thỏa thuận sẽ được ký kết. Họ có vẻ như đang kéo dài thời gian, và điều đó thật đáng tiếc”, ông Trump nói.

Cùng ngày, CNN đưa tin ông Trump đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng phát ngôn về khả năng tấn công Iran.

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm hôm 9/6. Ông Trump sau đó mô tả cuộc gọi là “rất tốt đẹp, rất suôn sẻ”.

Tháng trước, CNN dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Washington đã thu thập được thông tin cho thấy Israel đang chuẩn bị cho khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Hai nguồn tin tình báo tiết lộ Mỹ đã quan sát thấy các dấu hiệu điều động vũ khí và kết thúc một cuộc tập trận không quân của Israel.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ lưu ý hiện chưa có bằng chứng cho thấy lãnh đạo Israel đã đưa ra quyết định cuối cùng. Đồng thời, trong nội bộ chính quyền Mỹ cũng tồn tại nhiều bất đồng về khả năng Israel sẽ thực sự hành động.

Về phía Iran, Bộ trưởng Quốc phòng nước Aziz Nasirzadeh ngày 11/6 cảnh báo nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ thất bại và xung đột nổ ra, Mỹ “sẽ buộc phải rút khỏi khu vực”.

“Nếu điều đó xảy ra, đối phương chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề hơn”, ông Nasirzadeh phát biểu mà không chỉ rõ “đối phương” là Mỹ, Israel hay cả hai.

Trả lời hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Nasirzadeh cho biết một số quan chức Mỹ đã “đưa ra các tuyên bố mang tính đe dọa, cảnh báo nguy cơ xung đột nếu không đạt được thỏa thuận.”

“Nếu kịch bản đó xảy ra, Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi khu vực, bởi tất cả căn cứ của họ đều nằm trong tầm tấn công của quân đội Iran, và chúng tôi sẽ không ngần ngại nhằm vào chúng, dù ở quốc gia nào”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo.

quan doi Iran -tehran times.jpg

Iran dọa tấn công cơ sở hạt nhân Israel

VOV.VN - Iran hôm 10/6 cảnh báo sẽ tập kích các cơ sở hạt nhân của Israel nếu quốc gia đối địch tấn công cơ sở hạt nhân tại Iran. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh giới chức Israel nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tập kích các cơ sở hạt nhân Iran để ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ chuyển 20.000 tên lửa dự kiến viện trợ cho Ukraine sang Trung Đông
Mỹ chuyển 20.000 tên lửa dự kiến viện trợ cho Ukraine sang Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã chuyển 20.000 tên lửa chống UAV ban đầu dự kiến viện trợ Kiev sang cho các lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Mỹ chuyển 20.000 tên lửa dự kiến viện trợ cho Ukraine sang Trung Đông

Mỹ chuyển 20.000 tên lửa dự kiến viện trợ cho Ukraine sang Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã chuyển 20.000 tên lửa chống UAV ban đầu dự kiến viện trợ Kiev sang cho các lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Mỹ xoay trục ở Trung Đông: Israel bị gạt ra ngoài cuộc chơi
Mỹ xoay trục ở Trung Đông: Israel bị gạt ra ngoài cuộc chơi

VOV.VN - Chuyến công du Vùng Vịnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu bước chuyển lớn trong chiến lược khu vực, khi Washington bắt tay chặt hơn với các nước có đông người Hồi giáo dòng Sunni và gạt Israel ra ngoài lề trong nỗ lực tái định hình trật tự Trung Đông.

Mỹ xoay trục ở Trung Đông: Israel bị gạt ra ngoài cuộc chơi

Mỹ xoay trục ở Trung Đông: Israel bị gạt ra ngoài cuộc chơi

VOV.VN - Chuyến công du Vùng Vịnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu bước chuyển lớn trong chiến lược khu vực, khi Washington bắt tay chặt hơn với các nước có đông người Hồi giáo dòng Sunni và gạt Israel ra ngoài lề trong nỗ lực tái định hình trật tự Trung Đông.

Giải mã “chiến lược Trung Đông” của Mỹ qua chuyến công du đầu tiên của ông Trump
Giải mã “chiến lược Trung Đông” của Mỹ qua chuyến công du đầu tiên của ông Trump

VOV.VN - Chuyến thăm 3 nước vùng Vịnh là chuyến công du nước ngoài lớn đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ 2 và ông Trump dường như đang ưu tiên cho lĩnh vực hợp tác kinh doanh trong nhiệm kỳ mới.

Giải mã “chiến lược Trung Đông” của Mỹ qua chuyến công du đầu tiên của ông Trump

Giải mã “chiến lược Trung Đông” của Mỹ qua chuyến công du đầu tiên của ông Trump

VOV.VN - Chuyến thăm 3 nước vùng Vịnh là chuyến công du nước ngoài lớn đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ 2 và ông Trump dường như đang ưu tiên cho lĩnh vực hợp tác kinh doanh trong nhiệm kỳ mới.