Mỹ và Iraq sẽ bắt đầu đàm phán về tương lai của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Iraq

VOV.VN - Theo nguồn tin từ chính phủ Mỹ và Iraq, hôm qua (8/2), hai nước sẽ bắt đầu lại các cuộc đàm phán vào ngày 11/2 về tương lai của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq.

Hai bên sẽ đánh giá về kết quả của sự hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và thảo luận quá trình “chuyển đổi sứ mệnh” của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Đây là vòng đàm phán thứ hai, sau khi vòng đàm phán thứ nhất diễn ra ngày 27/1 bị tạm dừng, sau vụ nhóm dân quân Hồi giáo tấn công khiến 3 lính Mỹ tại Jordan thiệt mạng ngày 28/1.

Tuyên bố về vòng đàm phán thứ hai diễn ra ít ngày sau khi Mỹ tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở thủ đô Baghdad của Iraq, tiêu diệt 1 thủ lĩnh của nhóm dân quân Hồi giáo Kataib Hezbollah - nhóm mà Mỹ cáo buộc chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Jordan khiến 3 binh sỹ nước này thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ
Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ

VOV.VN - Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã phủ nhận việc tham gia liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ.

Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ

Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ

VOV.VN - Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã phủ nhận việc tham gia liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ.

Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn cấp về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria
Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn cấp về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày mai (5/2) về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria, nhằm đáp trả cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng.

Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn cấp về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria

Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn cấp về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày mai (5/2) về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria, nhằm đáp trả cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng.

Mỹ dùng máy bay ném bom tầm xa không kích mục tiêu ở Iraq và Syria
Mỹ dùng máy bay ném bom tầm xa không kích mục tiêu ở Iraq và Syria

VOV.VN - Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này đã sử dụng máy bay ném bom B-1 cho các cuộc không kích ở Iraq và Syria vào ngày 02/02.

Mỹ dùng máy bay ném bom tầm xa không kích mục tiêu ở Iraq và Syria

Mỹ dùng máy bay ném bom tầm xa không kích mục tiêu ở Iraq và Syria

VOV.VN - Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này đã sử dụng máy bay ném bom B-1 cho các cuộc không kích ở Iraq và Syria vào ngày 02/02.

Chiến sự Trung Đông: Iraq và Syria phản đối các cuộc không kích của Mỹ
Chiến sự Trung Đông: Iraq và Syria phản đối các cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN - Quân đội Iraq vừa đưa ra phản ứng đầu tiên trước việc lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào một số địa điểm bên trong lãnh thổ Iraq trong ngày hôm qua (2/2) nhằm đáp trả cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan hồi cuối tuần khiến 3 binh sỹ thiệt mạng.

Chiến sự Trung Đông: Iraq và Syria phản đối các cuộc không kích của Mỹ

Chiến sự Trung Đông: Iraq và Syria phản đối các cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN - Quân đội Iraq vừa đưa ra phản ứng đầu tiên trước việc lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào một số địa điểm bên trong lãnh thổ Iraq trong ngày hôm qua (2/2) nhằm đáp trả cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan hồi cuối tuần khiến 3 binh sỹ thiệt mạng.