Mỹ rút toàn bộ binh sỹ khỏi Iraq vào cuối năm nay
Thủ tướng Iraq Maliki đã không thuyết phục được Quốc hội nước này cho phép Mỹ duy trì khoảng 5.000 binh sỹ ở lại Iraq để thực hiện công tác đào tạo.
- Mỹ lãng phí 60 tỷ USD trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan
- Đàm phán về việc cố vấn Mỹ ở lại Iraq
- Mỹ sẽ hạn chế quân đội ở Iraq sau năm 2011
Ngày 21/10, Tổng thống Obama tuyên bố rằng Mỹ sẽ rút toàn bộ binh sỹ nước này ra khỏi Iraq vào cuối năm nay.
Tổng thống Obama đưa ta tuyên bố trên ngay sau khi ông có cuộc họp video trực tuyến với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thống Obama nói: “Đúng như tôi đã hứa, toàn bộ binh sỹ Mỹ tại Iraq sẽ quay về Mỹ vào cuối năm nay. Sau gần 9 năm tham gia, cuộc chiến của Mỹ tại Iraq sắp sửa đến hồi kết thúc”.
Đây là kết quả của 1 tuần đàm phán giữa Washington và Baghdad. Thủ tướng Iraq Maliki đã không thuyết phục được Quốc hội nước này cho phép Mỹ duy trì khoảng 5.000 binh sỹ ở lại Iraq để thực hiện công tác đào tạo.
Trước đó vào năm 2008, khi Mỹ thảo luận với Iraq về thời hạn rút quân khỏi Iraq, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng quân đội nước này có thể gia hạn sự hiện diện của binh lĩnh Mỹ tại Iraq sau mốc thời gian 31 tháng 12 năm 2011. Cuộc chiến của Mỹ tại Iraq đã tiêu tốn của nước này hơn 1 nghìn tỷ đô la và làm 4.400 lính Mỹ bị thiệt mạng.
Đánh giá về cuộc chiến này, ông Antony Blinken, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ nói rằng “hãy để lịch sử phán xét nó”.