Mỹ sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao về An ninh hạt nhân
Trong hai ngày 12-13/4, tại thủ đô Washington, Mỹ diễn ra Hội nghị Cấp cao về An ninh hạt nhân. Đây là hội nghị quốc tế quan trọng lần đầu tiên về hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân do Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự hội nghị an ninh hạt nhân tại Mỹ
Theo thông báo của nước chủ nhà, dự Hội nghị có lãnh đạo cấp cao của 47 nước có vũ khí hạt nhân, sở hữu công nghệ hạt nhân, nhiều nước đang phát triển và một số tổ chức quốc tế lớn. Trong Khối ASEAN, Tổng thống Mỹ Obama đã mời lãnh đạo cấp cao các nước: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu đã quyết định không tham dự Hội nghị, với lý do có thể một số nước Arab, trong đó có Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng sự kiện này phát động làn sóng chống Israel. Lâu nay, các nước Hồi giáo vẫn khẳng định Israel là một trong những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, song nước này chưa bao giờ công khai thừa nhận.
Hội nghị An ninh hạt nhân toàn cầu của Mỹ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi ngày 8/4 vừa qua Mỹ và Nga ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START mới) tại Prague, Cộng hoà Czech. Trước đó, ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Obama cũng đã công bố "Chính sách cân nhắc tình thế hạt nhân", trong đó khẳng định, Mỹ cam kết nỗ lực tiến tới xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân và sẽ cắt giảm đáng kể số lượng vũ khí hạt nhân dự trữ của mình; Mỹ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại các nước không có vũ khí hạt nhân tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân; và Mỹ sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong "những hoàn cảnh thật sự cần thiết" để bảo vệ lợi ích sống còn của quốc gia và các đồng minh.
Phát biểu sau lễ ký START mới, Tổng thống Obama nhấn mạnh: “Các loại vũ khí hạt nhân không đơn thuần là vấn đề của Mỹ và Nga. Vũ khí hạt nhân là mối đe doạ an ninh chung của tất cả các nước. Một vũ khí hạt nhân rơi vào tay bọn khủng bố là một mối nguy hiểm đối với tất cả mọi người, từ Moscow, đến New York, hay Nam Á.”
Cho dù Mỹ đã có những cam kết và hành động đáng ghi nhận, nhưng trên thực tế Mỹ vẫn duy trì một lực lượng hạt nhân răn đe mạnh và hiệu quả. Vì vậy, các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế ở Malaysia ngày 8/4 nhất trí cho rằng, vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới và các nước cần lên án hành động vũ trang hạt nhân; ủng hộ mạnh mẽ việc tiến tới giải trừ loại vũ khí này.
Các nhà phân tích cho rằng, thế giới đang ở giai đoạn đỉnh điểm của mối đe doạ khủng bố hạt nhân và các nước mới sử dụng vũ khí hạt nhân cũng đang ngày càng tăng, do đó việc Mỹ tổ chức hội nghị ở thời điểm này có ý nghĩa quan trọng và đang nỗ lực để đảm bảo cho sự thành công của hội nghị. Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton nói: “Chúng tôi đang cố gắng để biến Hội nghị cấp cao này là sự khởi đầu của nỗ lực quốc tế liên tục, nhằm đảm bảo an ninh cho những kho nguyên liệu hạt nhân của thế giới dễ bị tấn công và hạn chế khả năng những loại nguyên liệu đó rơi vào tay khủng bố.”./.