Mỹ sẵn sàng đàm phán hòa bình Trung Đông với người dân Palestine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại LHQ - Nikki Haley cho biết, Mỹ sẵn sàng đàm phán hòa bình Trung Đông với người dân Palestine.

Tuyên bố của bà Nikki Haley hướng tới Tổng thống Palestine - Mahmoud Abbas tại phiên họp Hội đồng bảo an LHQ ngày 20/2.

Tuyên bố của bà Nikki Haley được đưa ra sau khi Tổng thống Abbas có bài phát biểu tại Hội đồng bảo an LHQ, tuy nhiên, bà Nikki Haley không đưa ra một kế hoạch cụ thể nào. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Raffel cho biết, Washington sẽ đưa ra một kế hoạch hòa bình khi hoàn thiện và đúng thời điểm.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Getty.
Trước đó, người dân Palestine đã không còn coi Mỹ là trung gian hòa giải và tổng thống Abbas đã kêu gọi triệu tập một hội nghị quốc tế về hòa bình ở Trung đông trong năm 2018. Theo ông Abbas, hội nghị này cần có sự hiện diện của người dân Palestine, Israel, 5 thành viên chính thức của Hội đồng bảo an là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, và Pháp, Liên minh châu Âu và LHQ.

Người dân Palestine đã rất bất bình khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hồi tháng 12/2017 cũng như quyết định của Mỹ cắt viện trợ đối với Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của LHQ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông
Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Palestine đang “nuôi dưỡng” hi vọng Nga và Tổng thống Putin đóng vai trò nhiều hơn trong "cơ chế đa phương" để mang lại hòa bình Trung Đông.

Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông

Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Palestine đang “nuôi dưỡng” hi vọng Nga và Tổng thống Putin đóng vai trò nhiều hơn trong "cơ chế đa phương" để mang lại hòa bình Trung Đông.

Thù địch với Palestine, Mỹ đang cản trở hòa bình Trung Đông
Thù địch với Palestine, Mỹ đang cản trở hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Phong trào Hồi giáo Hamas cho rằng, Mỹ đang gây áp lực lên con đường đấu tranh của người Palestine trước sự chiếm đóng của Israel.

Thù địch với Palestine, Mỹ đang cản trở hòa bình Trung Đông

Thù địch với Palestine, Mỹ đang cản trở hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Phong trào Hồi giáo Hamas cho rằng, Mỹ đang gây áp lực lên con đường đấu tranh của người Palestine trước sự chiếm đóng của Israel.

Palestine yêu cầu được công nhận là nhà nước đầy đủ trong tháng này
Palestine yêu cầu được công nhận là nhà nước đầy đủ trong tháng này

VOV.VN - Tổng thống Palestine quyết tâm yêu cầu Liên Hợp Quốc công nhận Palestine là một quốc gia thành viên đầy đủ vào cuối tháng này.

Palestine yêu cầu được công nhận là nhà nước đầy đủ trong tháng này

Palestine yêu cầu được công nhận là nhà nước đầy đủ trong tháng này

VOV.VN - Tổng thống Palestine quyết tâm yêu cầu Liên Hợp Quốc công nhận Palestine là một quốc gia thành viên đầy đủ vào cuối tháng này.

Tổng thống Palestine đến Nga tìm kiếm ủng hộ đối với vấn đề Jerusalem
Tổng thống Palestine đến Nga tìm kiếm ủng hộ đối với vấn đề Jerusalem

Chuyến thăm nhằm ngăn chặn việc Thủ tướng Israel Netanyahu "dẫn" Moscow đi chệch hướng trong nỗ lực cải thiện quan hệ Nga-Israel.

Tổng thống Palestine đến Nga tìm kiếm ủng hộ đối với vấn đề Jerusalem

Tổng thống Palestine đến Nga tìm kiếm ủng hộ đối với vấn đề Jerusalem

Chuyến thăm nhằm ngăn chặn việc Thủ tướng Israel Netanyahu "dẫn" Moscow đi chệch hướng trong nỗ lực cải thiện quan hệ Nga-Israel.