Mỹ sẵn sàng thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen

VOV.VN - Phía Mỹ sẽ hỗ trợ nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc điều tra về vụ đảo chính vừa qua.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ John Bass trong một tuyên bố hôm qua (18/7) cho biết, phía Mỹ đã sẵn sàng làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ Giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ- người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ đảo chính quân sự trong đêm  15/7 vừa qua.

Vụ đảo chính bất thành đêm 15/7, được cho là có bàn tay của giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống tại Mỹ.

 Theo Đại sứ John Bass, phía Mỹ sẽ hỗ trợ nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc điều tra về vụ đảo chính vừa qua. Theo đó, nếu Thổ Nhĩ Kỳ có yêu cầu dẫn độ một đối tượng đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ thì Mỹ sẽ làm việc theo thỏa thuận dẫn độ giữa 2 nước. Nhà chức trách Mỹ và giới chức Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có đại diện Bộ Tư pháp Mỹ, đã sẵn sàng làm việc với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về vụ dẫn độ này.

  Trước đó một ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề nghị Mỹ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen hiện sinh sống tại bang Pennsylvania của Mỹ, về quy án tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là nhân vật mà nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đã lên kế hoạch và chỉ đạo âm mưu đảo chính quân sự bất thành đêm 15/7.

Giáo sĩ Gulen, 75 tuổi, sống lưu vong tại Mỹ từ năm 1999 và bị cáo buộc tội phản quốc. Sau khi rời bỏ Thổ Nhĩ Kỹ, nhân vật này bị cáo buộc có các hoạt động Hồi giáo cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 8.000 cảnh sát sau vụ đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 8.000 cảnh sát sau vụ đảo chính

VOV.VN - Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ông Erdogan đang tiếp tục đẩy mạnh “chiến dịch làm sạch” lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 8.000 cảnh sát sau vụ đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 8.000 cảnh sát sau vụ đảo chính

VOV.VN - Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ông Erdogan đang tiếp tục đẩy mạnh “chiến dịch làm sạch” lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ Mỹ-Thổ căng thẳng sau đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ
Quan hệ Mỹ-Thổ căng thẳng sau đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -  Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã chỉ trích Mỹ liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen- người bị cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính.

Quan hệ Mỹ-Thổ căng thẳng sau đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

Quan hệ Mỹ-Thổ căng thẳng sau đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -  Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã chỉ trích Mỹ liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen- người bị cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt cố vấn quân sự Tổng thống Erdogan
Thổ Nhĩ Kỳ bắt cố vấn quân sự Tổng thống Erdogan

VOV.VN - Ngày 17/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt khẩn cấp cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Erdogan do có liên quan đến vụ đảo chính vừa qua.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt cố vấn quân sự Tổng thống Erdogan

Thổ Nhĩ Kỳ bắt cố vấn quân sự Tổng thống Erdogan

VOV.VN - Ngày 17/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt khẩn cấp cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Erdogan do có liên quan đến vụ đảo chính vừa qua.