Mỹ sắp cấm hành khách từ Nam Phi để kiểm soát biến thể mới của SARS-CoV-2

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ cho biết sẽ áp đặt lệnh cấm đối với hành khách nước ngoài từng tới Nam Phi nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể mới của virus SARS-Co-2.

Tân Tổng thống Mỹ - Joe Biden đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm kiểm soát sự lây lan của Covid-19 bao gồm hạn chế các biến thể mới của loại virus này từ một số nước khác. Một số quan chức y tế Mỹ lo ngại rằng các loại vaccine hiện nay có thể không hiệu quả đối với biến thể được phát hiện tại Nam Phi và có thể dẫn tới khả năng tái nhiễm ở Mỹ.

Chủng virus được phát hiện tại Nam Phi có tên gọi 501Y.V2 đã xuất hiện ở ít nhất 20 nước và có khả năng lây nhiễm 50% nhiều hơn chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu. Chủng virus này hiện chưa được phát hiện tại Mỹ, nhưng ít nhất 20 bang ở Mỹ đã thông báo về chủng virus từng được phát hiện ở Anh với tên gọi B.117. Các loại vaccine hiện hành dường như không có tác dụng đối với chủng virus được phát hiện tại Anh.

Ngày 25/1, chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến cũng sẽ tái áp đặt hạn chế đi lại đối với hành khách từng có mặt tại Braxin, Anh, Ai len và 26 nước ở châu Âu vốn cho phép đi lại qua đường biên giới mở. Chính quyền tiền nhiệm ngày 18/1 đã quyết định bắt đầu gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với Braxin và châu Âu từ ngày 26/1 tuy nhiên điều này đã bị chính quyền ông Joe Biden phản đối. 

Theo quy định mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, từ ngày 26/1, mọi hành khách nước ngoài sẽ phải xuất trình xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc xác nhận đã hồi phục 3 ngày trước khi vào Mỹ. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chạy đua để thích ứng với các chủng virus mới gây bệnh Covid-19
Mỹ chạy đua để thích ứng với các chủng virus mới gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Mỹ đang chạy đua để thích ứng với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn.

Mỹ chạy đua để thích ứng với các chủng virus mới gây bệnh Covid-19

Mỹ chạy đua để thích ứng với các chủng virus mới gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Mỹ đang chạy đua để thích ứng với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn.

Mỹ cam kết với Nhật Bản trong việc bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc
Mỹ cam kết với Nhật Bản trong việc bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp phía Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết giúp Nhật Bản bảo vệ một nhóm đảo ở biển Hoa Đông nơi cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền.

Mỹ cam kết với Nhật Bản trong việc bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc

Mỹ cam kết với Nhật Bản trong việc bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp phía Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết giúp Nhật Bản bảo vệ một nhóm đảo ở biển Hoa Đông nơi cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền.

Iran để ngỏ khả năng hợp tác với Mỹ về dầu mỏ và an ninh tại Vùng Vịnh
Iran để ngỏ khả năng hợp tác với Mỹ về dầu mỏ và an ninh tại Vùng Vịnh

VOV.VN - Quan chức ngoại giao cấp cao của Iran vừa khẳng định, quốc gia Hồi giáo này có thể hợp tác với Mỹ về dầu mỏ và an ninh ở Vùng Vịnh, nhưng không phải về vấn đề Israel.

Iran để ngỏ khả năng hợp tác với Mỹ về dầu mỏ và an ninh tại Vùng Vịnh

Iran để ngỏ khả năng hợp tác với Mỹ về dầu mỏ và an ninh tại Vùng Vịnh

VOV.VN - Quan chức ngoại giao cấp cao của Iran vừa khẳng định, quốc gia Hồi giáo này có thể hợp tác với Mỹ về dầu mỏ và an ninh ở Vùng Vịnh, nhưng không phải về vấn đề Israel.