Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD này của Mỹ dành cho Ukraine đặt trọng tâm vào phòng không.

Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn cho hay, Washington chuẩn bị gửi gói viện trợ quân sự mới cho Kiev, trong đó có các hệ thống phòng không và chống UAV. Dự kiến gói 275 triệu USD này được công bố trong ngày 9/12 (giờ địa phương).

Theo các quan chức và tài liệu được Reuters trích dẫn, gói viện trợ quân sự sẽ bao gồm tên lửa cho Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155m, xe quân sự Humvee và máy phát điện.

Tuy nhiên, không có chi tiết về các thiết bị phòng không. Ngoài ra, nội dung và quy mô gói viện trợ có thể thay đổi trước khi được Tổng thống Mỹ Biden thông qua.

 Biện pháp mới này dự kiến sẽ dựa trên thẩm quyền của Tổng thống Mỹ cho phép Washington cung cấp thiết bị quân sự một cách nhanh chóng mà không cần sự thông qua của Quốc hội Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hỗ trợ Ukraine bằng các hệ thống phòng không đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các nước phương Tây kể từ khi Nga đẩy mạnh tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động thái của Thụy Điển và Phần Lan để cánh cửa gia nhập NATO rộng mở
Động thái của Thụy Điển và Phần Lan để cánh cửa gia nhập NATO rộng mở

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Ankara hôm qua (8/12), Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen cho biết sẽ xem xét cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở từng trường hợp cụ thể - động thái cho thấy Phần Lan sẵn sàng đáp ứng các điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm sớm gia nhập NATO.

Động thái của Thụy Điển và Phần Lan để cánh cửa gia nhập NATO rộng mở

Động thái của Thụy Điển và Phần Lan để cánh cửa gia nhập NATO rộng mở

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Ankara hôm qua (8/12), Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen cho biết sẽ xem xét cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở từng trường hợp cụ thể - động thái cho thấy Phần Lan sẵn sàng đáp ứng các điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm sớm gia nhập NATO.

Nga cảnh báo phương Tây đang “đùa với lửa” khi cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nga cảnh báo phương Tây đang “đùa với lửa” khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Rossiya-24 TV ngày 8/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nga cảnh báo phương Tây đang “đùa với lửa” khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga cảnh báo phương Tây đang “đùa với lửa” khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Rossiya-24 TV ngày 8/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

UAV quân sự Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022
UAV quân sự Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022

VOV.VN - Nét nổi bật của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là sự xuất hiện của một số máy bay không người lái (UAV) quân sự của Việt Nam. UAV (còn gọi là drone) đóng vai trò ngày càng lớn trong các cuộc xung đột vũ trang hiện nay.

UAV quân sự Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022

UAV quân sự Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022

VOV.VN - Nét nổi bật của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là sự xuất hiện của một số máy bay không người lái (UAV) quân sự của Việt Nam. UAV (còn gọi là drone) đóng vai trò ngày càng lớn trong các cuộc xung đột vũ trang hiện nay.

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga
Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

VOV.VN - Súng máy thời Sa hoàng đã được Ukraine tái sử dụng trong giao tranh với quân Nga do súng có ưu điểm bắn liên tục được thời gian dài nhờ cơ chế làm mát bằng nước. Quân đội Ukraine cũng dùng cả lựu pháo thời Thế chiến II để đối đầu với Nga.

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

VOV.VN - Súng máy thời Sa hoàng đã được Ukraine tái sử dụng trong giao tranh với quân Nga do súng có ưu điểm bắn liên tục được thời gian dài nhờ cơ chế làm mát bằng nước. Quân đội Ukraine cũng dùng cả lựu pháo thời Thế chiến II để đối đầu với Nga.

Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine
Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin cho hay, lực lượng phòng không Nga vừa tiếp nhận phần mềm mới giúp họ nhanh chóng phát hiện và bắn hạ pháo phản lực cơ động cao HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine

Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin cho hay, lực lượng phòng không Nga vừa tiếp nhận phần mềm mới giúp họ nhanh chóng phát hiện và bắn hạ pháo phản lực cơ động cao HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Tập trung máy bay ở căn cứ Engels-2, Nga chuẩn bị không kích Ukraine?
Tập trung máy bay ở căn cứ Engels-2, Nga chuẩn bị không kích Ukraine?

VOV.VN - Giới chuyên gia phát hiện hoạt động gia tăng tại căn cứ không quân này cũng như sự tập trung máy bay ném bom chiến lược và tên lửa hành trình tại đây. Ukraine lo ngại sẽ hứng chịu một đợt không kích dữ dội mới.

Tập trung máy bay ở căn cứ Engels-2, Nga chuẩn bị không kích Ukraine?

Tập trung máy bay ở căn cứ Engels-2, Nga chuẩn bị không kích Ukraine?

VOV.VN - Giới chuyên gia phát hiện hoạt động gia tăng tại căn cứ không quân này cũng như sự tập trung máy bay ném bom chiến lược và tên lửa hành trình tại đây. Ukraine lo ngại sẽ hứng chịu một đợt không kích dữ dội mới.

Chiến thuật câu nhử của Nga để phá hủy hệ thống radar Ukraine
Chiến thuật câu nhử của Nga để phá hủy hệ thống radar Ukraine

VOV.VN - Đối mặt các radar lợi hại do NATO cung cấp, Nga áp dụng chiến thuật phóng tên lửa Iskander và Kalibr để câu nhử các radar đó, làm chúng lộ tín hiệu và vị trí. Ngay sau đó, Nga bắn tên lửa chống bức xạ để phá hủy các mục tiêu này.

Chiến thuật câu nhử của Nga để phá hủy hệ thống radar Ukraine

Chiến thuật câu nhử của Nga để phá hủy hệ thống radar Ukraine

VOV.VN - Đối mặt các radar lợi hại do NATO cung cấp, Nga áp dụng chiến thuật phóng tên lửa Iskander và Kalibr để câu nhử các radar đó, làm chúng lộ tín hiệu và vị trí. Ngay sau đó, Nga bắn tên lửa chống bức xạ để phá hủy các mục tiêu này.

Nga liệu có thay đổi chiến lược tác chiến, tấn công Ukraine từ Belarus?
Nga liệu có thay đổi chiến lược tác chiến, tấn công Ukraine từ Belarus?

VOV.VN - Nga từng mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào thủ đô Kiev (Ukraine) từ phía Bắc và không gặt hái được thành công. Tuy nhiên, thời gian qua Nga vẫn duy trì một lực lượng quân sự không nhỏ ở Belarus. Liệu Nga sẽ mở lại một cuộc tấn công từ đây?

Nga liệu có thay đổi chiến lược tác chiến, tấn công Ukraine từ Belarus?

Nga liệu có thay đổi chiến lược tác chiến, tấn công Ukraine từ Belarus?

VOV.VN - Nga từng mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào thủ đô Kiev (Ukraine) từ phía Bắc và không gặt hái được thành công. Tuy nhiên, thời gian qua Nga vẫn duy trì một lực lượng quân sự không nhỏ ở Belarus. Liệu Nga sẽ mở lại một cuộc tấn công từ đây?