Mỹ sẽ bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của nước này sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cảnh báo những đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa vào tuần trước nhằm vào một căn cứ của Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News ngày 07/03 (theo giờ Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ làm rõ đối tượng nào phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó. Thông điệp cho những kẻ thực hiện một cuộc tấn công như vậy đó là chờ xem chúng tôi làm những gì cần thiết để tự vệ. Chúng tôi sẽ tấn công nếu đó là những gì tôi nghĩ rằng cần làm, thời gian và địa điểm do chính chúng tôi lựa chọn".

Trước đó, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết cuộc tấn công vào Căn cứ Không quân Al Asad ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq hôm 04/03 có những dấu hiệu điển hình của một cuộc tấn công do các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận sự mọi sự liên quan.

Khi được hỏi liệu Iran có được coi là phản ứng tiềm tàng của Mỹ hay không, ông Lloyd Austin đã nhắc lại rằng Washington sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ người Mỹ và lợi ích của Mỹ trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đồng thời tuyên bố sự phản ứng của Mỹ sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng và thích hợp.

Trong diễn biến có liên quan, cùng ngày (07/03), Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm giám sát các cuộc chiến ở Trung Đông, đã triển khai máy bay ném bom thứ tư tới khu vực này.

Buổi phô diễn sức mạnh bao gồm hai máy bay ném bom B-52H, cùng với các máy bay của Israel, Saudi Arabia và Qatar ở các điểm khác nhau. Thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm nêu rõ, mục đích của việc triển khai các máy bay tối tân là nhằm "ngăn chặn sự xâm lược, trấn an các đối tác và đồng minh về cam kết của quân đội Mỹ đối với an ninh trong khu vực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq
Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq

VOV.VN - Ngày 6/3, hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết Mỹ đã đồng ý cho giải phóng một số tiền từ tài sản của Iran bị đóng băng tại Ngân hàng thương mại Iraq.

Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq

Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq

VOV.VN - Ngày 6/3, hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết Mỹ đã đồng ý cho giải phóng một số tiền từ tài sản của Iran bị đóng băng tại Ngân hàng thương mại Iraq.

Đức Giáo hoàng tới Mosul, Iraq – thành trì một thời của IS
Đức Giáo hoàng tới Mosul, Iraq – thành trì một thời của IS

VOV.VN - Ngày 7/3, Đức Giáo hoàng Francis đã tới thành phố Mosul của Iraq – nơi từng được xem là thành trì "vững chắc" của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Đức Giáo hoàng tới Mosul, Iraq – thành trì một thời của IS

Đức Giáo hoàng tới Mosul, Iraq – thành trì một thời của IS

VOV.VN - Ngày 7/3, Đức Giáo hoàng Francis đã tới thành phố Mosul của Iraq – nơi từng được xem là thành trì "vững chắc" của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Syria và Iraq
Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Syria và Iraq

VOV.VN - Báo chí khu vực Trung Đông đưa tin, Mỹ có ý định sớm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa di động ở Syria và Iraq.

Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Syria và Iraq

Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Syria và Iraq

VOV.VN - Báo chí khu vực Trung Đông đưa tin, Mỹ có ý định sớm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa di động ở Syria và Iraq.