Mỹ sẽ cắt giảm nhân viên Đại sứ quán tại Iraq

Việc cắt giảm này nhằm giảm chi phí cho Đại sứ quán với hàng nghìn nhân viên ngoại giao này.

Ngày 8/2, chính quyền Mỹ cho biết sẽ hướng tới việc cắt giảm số lượng nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Iraq, một sứ mệnh ngoại giao lớn nhất và tốn kém nhất của nước này.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad
Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nuland nói rằng, Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch cắt giảm một số nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad nhằm giảm chi phí cho sứ quán này, nhưng từ chối bình luận về số lượng nhân viên bị cắt giảm.

Hiện nay, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq có 2.000 nhân viên ngoại giao và 14.000 nhà thầu. Tuy nhiên, điều kiện sống và làm việc của các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Iraq đã xấu đi đáng kể khi không còn sự hiện diện của binh sỹ Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này.

Bà Nuland cho biết, chính quyền Mỹ dự kiến sẽ tuyển nhiều người Iraq làm việc tại Đại sứ quán Mỹ và giảm số lượng nhà thầu do chi phí của những người này quá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên