Mỹ sẽ cố gắng sử dụng biện pháp ngoại giao với Iran
Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama ngày 9/1 khẳng định ông coi Iran là "một mối đe dọa thật sự", song ông ủng hộ việc khởi động một cuộc đối thoại với nước cộng hòa Hồi giáo này.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington, Mỹ, ông Obama nhấn mạnh: "Mỹ sẵn sàng sử dụng ngoại giao như là một cơ chế để đạt được các mục tiêu an ninh quốc gia và đội ngũ an ninh quốc gia của tôi đã hiểu rõ cách tiếp cận thực tế đối với chính sách đối ngoại này".
Tuy nhiên, ông khẳng định ông sẽ không đi sâu vào chi tiết cụ thể về chính sách của ông đối với Iran bởi hiện nay, nước Mỹ chỉ có một tổng thống đương nhiệm là ông George W. Bush. Ông nêu rõ ông sẽ có "nhiều điều để nói hơn về vấn đề Iran" sau lễ nhậm chức ngày 20/1 tới.
Đi vào lịch sử chính trường nước Mỹ với tư cách là vị tổng thống da màu đầu tiên, ông Obama đang phải tiếp thu di sản nặng nề từ người tiền nhiệm Bush để lại sau 8 năm cầm quyền: khủng hoảng kinh tế, hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan, chủ nghĩa khủng bố và một danh sách dài những vấn đề khác.
Ông Obama đã lập kỷ lục về thời gian hoàn tất nội các- một tháng trước ngày nhậm chức 20/1 tới. Ngoài ra, Tổng thống tân cử cũng đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri so với bất kỳ vị tổng thống đắc cử nào của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua với tỷ lệ ủng hộ lên tới 82%./.