Mỹ sẽ cùng Mexico trấn áp nạn vận chuyển trái phép người di cư

VOV.VN - Chính quyền Mỹ, Mexico và một số nước trong khu vực sẽ phối hợp để triệt phá mạng lưới vận chuyển người trái phép, sau vụ việc hàng chục người di cư đã thiệt mạng trên một chiếc xe kéo ở bang Chiapas, Mexico hôm 09/12 vừa qua.

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Mexico, giới chức các nước sẽ phối hợp thành lập nhóm hành động chung có nhiệm vụ điều tra, xác định và bắt giữ những đối tượng liên quan đến các tổ chức vận chuyển trái phép người di cư. Động thái trên được đưa ra sau khi một chiếc xe kéo, nhồi nhét hơn 160 người di cư đã bị lật vào thứ Năm (09/12) ở bang Chiapas của Mexico, khiến ít nhất 55 người di cư – hầu hết mang quốc tịch Guatemala thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương nặng.

Giới chức trách Mỹ, Mexico, Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua và Dominica sẽ cùng phối hợp trong nỗ lực này. Các nước đã ra tuyên bố chung cam kết sẽ áp dụng luật pháp thích đáng đối với những người có trách nhiệm, đồng thời phối hợp làm việc để chống lại nạn vận chuyển người trái phép trong khu vực.

Hàng nghìn người di cư mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói và bạo lực ở Trung Mỹ đã đi qua Mexico để đến biên giới Mỹ trong những năm gần đây. Họ thường phải đối mặt với những điều kiện nguy hiểm, bao gồm việc vận chuyển nhồi nhét trong những chiếc xe tải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh, đối tác bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7
Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh, đối tác bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7

VOV.VN - Hôm qua (11/12), bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lần lượt có các cuộc gặp với người đồng cấp đến từ Anh, Nhật Bản, Italy và Australia.

Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh, đối tác bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7

Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh, đối tác bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7

VOV.VN - Hôm qua (11/12), bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lần lượt có các cuộc gặp với người đồng cấp đến từ Anh, Nhật Bản, Italy và Australia.

Lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ: Kentucky ban bố tình trạng khẩn cấp
Lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ: Kentucky ban bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Giới chức Mỹ vừa cho biết, ít nhất 70 người đã thiệt mạng tại bang Kentucky của Mỹ, khi một đợt lốc xoáy kinh hoàng, xé toạc 6 bang của nước này.

Lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ: Kentucky ban bố tình trạng khẩn cấp

Lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ: Kentucky ban bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Giới chức Mỹ vừa cho biết, ít nhất 70 người đã thiệt mạng tại bang Kentucky của Mỹ, khi một đợt lốc xoáy kinh hoàng, xé toạc 6 bang của nước này.

Hơn 70 người đã tử vong do lốc xoáy ở Mỹ
Hơn 70 người đã tử vong do lốc xoáy ở Mỹ

VOV.VN - Hơn 70 người được cho là đã tử vong sau khi các trận lốc xoáy và bão lớn càn quét các bang ở Trung Tây và miền Nam nước Mỹ đêm ngày 10/12 và sáng ngày 11/12 (theo giờ địa phương).

Hơn 70 người đã tử vong do lốc xoáy ở Mỹ

Hơn 70 người đã tử vong do lốc xoáy ở Mỹ

VOV.VN - Hơn 70 người được cho là đã tử vong sau khi các trận lốc xoáy và bão lớn càn quét các bang ở Trung Tây và miền Nam nước Mỹ đêm ngày 10/12 và sáng ngày 11/12 (theo giờ địa phương).