Mỹ sẽ hỗ trợ bổ sung 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước thu nhập thấp

VOV.VN - Động thái của Mỹ diễn ra sau khi nhiều lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn nhằm thúc đẩy tỷ lệ tiêm phòng toàn cầu.

Mỹ sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer nhằm hỗ trợ cho các nước thu nhập thấp. Động thái của Mỹ diễn ra sau khi nhiều lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn nhằm thúc đẩy tỷ lệ tiêm phòng toàn cầu.

Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch này tại hội nghị COVID-19 trực tuyến do ông chủ trì ở Nhà Trắng ngày 22/9. Tại đây, Tổng thống Biden sẽ kêu gọi các nước khác cùng đóng góp nhằm thực hiện mục tiêu 70% dân số thế giới đươc tiêm phòng COVID-19 trước tháng 9 năm sau. Tổng thống Biden cũng dự kiến kêu gọi các nước khác đáp ứng nhu cầu của những người mắc COVID-19 như cải thiện nguồn cung oxy và năng lực xét nghiệm của các nước nghèo.

Theo một quan chức chính quyền Tổng thống Biden, 500 triệu liều vaccine mới của Pfizer sẽ được sản xuất ở Mỹ và bán cho chính phủ liên bang với giá phi lợi nhuận, tuy nhiên, hợp đồng này với Pfizer vẫn chưa hoàn tất. Số vaccine này sẽ nâng tổng số vaccine mà Mỹ cam kết hỗ trợ cho các nước khác trên thế giới lên 1 tỷ liều, trong đó gần 160 triệu liều đã được vận chuyển tới các nước và 200 triệu liều vào cuối năm nay. Số còn lại sẽ được phân phối vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có khả năng sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các quốc gia
Mỹ có khả năng sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các quốc gia

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch hỗ trợ các quốc gia trên thế giới thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, do Tập đoàn Pfizer và BioNTech phát triển.

Mỹ có khả năng sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các quốc gia

Mỹ có khả năng sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các quốc gia

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch hỗ trợ các quốc gia trên thế giới thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, do Tập đoàn Pfizer và BioNTech phát triển.

Chuyên gia y tế Mỹ: FDA sẽ sớm cấp phép sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ nhỏ
Chuyên gia y tế Mỹ: FDA sẽ sớm cấp phép sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ nhỏ

VOV.VN - Các chuyên gia y tế Mỹ cho biết, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) có thể sớm cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ em.

Chuyên gia y tế Mỹ: FDA sẽ sớm cấp phép sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ nhỏ

Chuyên gia y tế Mỹ: FDA sẽ sớm cấp phép sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ nhỏ

VOV.VN - Các chuyên gia y tế Mỹ cho biết, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) có thể sớm cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ em.

5 điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại hội đồng LHQ
5 điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/9 sẽ có bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi nhậm chức.

5 điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại hội đồng LHQ

5 điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/9 sẽ có bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi nhậm chức.