Mỹ sẽ thu lệ phí mới đối với các ngân hàng lớn

Lệ phí này được áp dụng cho các tổ chức tài chính có tài sản lớn hơn 50 tỷ USD và bắt đầu thực hiện từ 30/6/2010

Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra đề nghị thu thêm một khoản lệ phí mới đối với các ngân hàng lớn của Mỹ.

Lệ phí này sẽ được áp dụng trong 10 năm nhằm thu hẹp khoản thâm hụt ngân sách Liên bang của Mỹ đã lên mức kỷ lục 1.400 tỷ USD vào năm 2009 và thu lại khoản cứu trợ tài chính trị giá hơn 100 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ đã cho hệ thống ngân hàng nước này vay để thoát khỏi sự sụp đổ trong thời kỳ khủng hoảng.

Lệ phí này được áp dụng cho các  tổ chức tài chính có tài sản lớn hơn 50 tỷ USD và bắt đầu thực hiện từ 30/6/2010. Đứng đầu danh sách này là các ngân hàng Bank of America, City Group, JP Morgan... Tổng thống Mỹ Obama khẳng định, việc làm này sẽ làm tăng tính tin cậy của các ngân hàng đối với người dân Mỹ. “Mục đích  của chúng tôi không phải nhằm trừng phạt các công ty tài chính phố Wall mà để chống lại việc lạm dụng vốn của các ngân hàng gần như đã bị phá sản cũng như hệ thống tài chính của Mỹ nói chung”, ông Obama nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.