Mỹ sẽ xem xét lại chiến lược tại Afghanistan

Việc rút quân và chuyển giao việc đảm bảo an ninh cho chính quyền Afghanistan, song điều này không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ lập tức rút quân hoàn toàn khỏi chiến trường Nam Á này.

Ngày 8/7, phát biểu với báo chí, Tổng thống Mỹ B. Obama tuyên bố, cuối năm nay, Mỹ sẽ xem xét lại chiến lược triển khai thêm binh sĩ tại Afghanistan. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã chuẩn chi ngân sách bổ sung trị giá 37 tỷ USD cho cuộc chiến Iraq và chiến dịch tăng quân tại Afghanistan do Tổng thống B.Obama đề xuất. Trong số này, chỉ riêng kế hoạch triển khai thêm 30.000 binh sĩ Mỹ tại Afghanistan của Nhà Trắng đã cần tới 33 tỷ USD.

Theo Tổng thống Obama, Chính phủ Mỹ sẽ xem xét xem liệu chiến lược tại Afghanistan có hiệu quả hay không. Từ nay đến giữa năm sau, Mỹ sẽ bắt đầu việc rút quân và chuyển giao việc đảm bảo an ninh cho chính quyền Afghanistan, song điều này không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ lập tức rút quân hoàn toàn khỏi chiến trường Nam Á này.

Ngày 4/7 vừa qua, tân Tư lệnh các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng David Petraeus đã chính thức chức nhậm chức tại trụ sở Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO ở thủ đô Kabul. Tại buổi lễ, tướng David Petraeus kêu gọi sự hợp lực của các bên nhằm đấu tranh chống sự nổi dậy của phiến quân Taliban ở Afghanistan, ngăn chặn việc Al Qaeda và các mạng lưới cực đoan của Al Qaeda âm mưu biến Afghanistan thành một địa điểm phát động các cuộc tấn công khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.