Mỹ sẽ xem xét lại quan hệ với các nước chống Israel

VOV.VN - Đặc phái viên của bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ sẽ xem xét lại quan hệ với các nước được cho là chống Israel.

Trong chuyến thăm tới Israel, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về giám sát và chống chủ nghĩa bài Do Thái Elan Carr cho biết, Mỹ có thể sẽ xem xét lại quan hệ với các quốc gia hoặc lãnh đạo các nước được cho là chống Israel.

Ông Elan Carr cho hay, sẽ nêu vấn đề này tại các cuộc gặp song phương ở mỗi nước mà ông sẽ tới, tuy nhiên, ông từ chối nêu tên các quốc gia và lãnh đạo cụ thể cũng như các biện pháp mà chính quyền Tổng thống Trump có thể tiến hành.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng 3 cho rằng, việc chống lại Israel là một hình thức của chủ nghĩa bài Do Thái và Mỹ sẽ cương quyết chống lại điều này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về cuộc điện đàm giữa Lavrov và Pompeo
Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về cuộc điện đàm giữa Lavrov và Pompeo

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề, từng được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về cuộc điện đàm giữa Lavrov và Pompeo

Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về cuộc điện đàm giữa Lavrov và Pompeo

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề, từng được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ điều chỉnh khuyến cáo đi lại tới Cuba
Bộ Ngoại giao Mỹ điều chỉnh khuyến cáo đi lại tới Cuba

VOV.VN - Việc Mỹ điều chỉnh khuyến cáo đi lại tới Cuba dự kiến sẽ giúp tăng số lượng khách du lịch Mỹ tới Cuba.

Bộ Ngoại giao Mỹ điều chỉnh khuyến cáo đi lại tới Cuba

Bộ Ngoại giao Mỹ điều chỉnh khuyến cáo đi lại tới Cuba

VOV.VN - Việc Mỹ điều chỉnh khuyến cáo đi lại tới Cuba dự kiến sẽ giúp tăng số lượng khách du lịch Mỹ tới Cuba.

Bộ Ngoại giao Mỹ không biết bất kì thỏa thuận nào về phóng thích mục sư Brunson
Bộ Ngoại giao Mỹ không biết bất kì thỏa thuận nào về phóng thích mục sư Brunson

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hi vọng mục sư Mỹ Andrew Brunson, người đang bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể được phóng thích tại phiên tòa trong ngày 12/10.

Bộ Ngoại giao Mỹ không biết bất kì thỏa thuận nào về phóng thích mục sư Brunson

Bộ Ngoại giao Mỹ không biết bất kì thỏa thuận nào về phóng thích mục sư Brunson

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hi vọng mục sư Mỹ Andrew Brunson, người đang bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể được phóng thích tại phiên tòa trong ngày 12/10.