Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Nhật Bản

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hiện đang có chuyến thăm Nhật Bản nhằm tái khẳng định mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. 

Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/10 thông báo Ngoại trưởng Mike Pompeo thăm Nhật Bản từ 5/10 tới 7/10 nhằm thúc đẩy mối quan hệ đồng minh giữa hai nước và vì sự cởi mở, minh bạch, thịnh vượng, trách nhiệm và hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới. 

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tầm nhìn chung Mỹ-Nhật về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do với mối quan hệ Mỹ-Nhật là nền tảng cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực này. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, mối quan hệ kinh tế Mỹ-Nhật là một trong những mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và rộng nhất trên thế giới. Mỹ và Nhật Bản là hai đối tác thương mại hàng đầu với giá trị trao đổi hàng hóa và dịch vụ lên tới 300 tỷ USD mỗi năm. Thỏa thuận thương mại song phương có hiệu lực từ đầu năm 2020 đã giảm hoặc xóa bỏ thuế đối với 7,2 tỷ USD xuất khẩu nông sản của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định rằng cam kết của Mỹ đối với Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật năm 1960 là không thay đổi. Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục cùng Nhật Bản giải quyết các mục tiêu toàn cầu và khu vực chung với cách tiếp cận dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế bao gồm Luật biển. Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục củng cố hợp tác ba bên Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc trong việc đối phó với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân nguy hiểm và phi pháp của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cam kết của Mỹ đối với mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật được thể hiện qua con số gần 55.000 lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản và việc Mỹ triển khai các hệ thống quân sự tiên tiến nhất của mình tại Nhật bao gồm nhóm tấn công tàu sân bay USS Ronald Reagan và các chiến đấu cơ F-35./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Nhật Bản
Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Nhật Bản

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ ngày 16/9 đã chúc mừng Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và tái khẳng định mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật. 

Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Nhật Bản

Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Nhật Bản

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ ngày 16/9 đã chúc mừng Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và tái khẳng định mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật. 

Căng thẳng Biển Hoa Đông, Nhật Bản thắt chặt liên minh với Mỹ chống Trung Quốc?
Căng thẳng Biển Hoa Đông, Nhật Bản thắt chặt liên minh với Mỹ chống Trung Quốc?

VOV.VN - Căng thẳng trên Biển Hoa Đông sẽ khiến Nhật Bản thắt chặt liên minh với Mỹ và tham gia vào chiến lược kiềm chế Bắc Kinh của Washington.

Căng thẳng Biển Hoa Đông, Nhật Bản thắt chặt liên minh với Mỹ chống Trung Quốc?

Căng thẳng Biển Hoa Đông, Nhật Bản thắt chặt liên minh với Mỹ chống Trung Quốc?

VOV.VN - Căng thẳng trên Biển Hoa Đông sẽ khiến Nhật Bản thắt chặt liên minh với Mỹ và tham gia vào chiến lược kiềm chế Bắc Kinh của Washington.

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục chỉ trích gay gắt hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông
Nhật Bản, Mỹ tiếp tục chỉ trích gay gắt hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản và Mỹ đã điện đàm về căng thẳng Mỹ-Trung ở Biển Đông. Hai bên chỉ trích hành vi của Trung Quốc tại đây.

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục chỉ trích gay gắt hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục chỉ trích gay gắt hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản và Mỹ đã điện đàm về căng thẳng Mỹ-Trung ở Biển Đông. Hai bên chỉ trích hành vi của Trung Quốc tại đây.