Mỹ tăng cường quan hệ với châu Âu

Mỹ cam kết sẽ tìm mọi biện pháp để thúc đẩy mối quan hệ đối tác Nga-NATO, cũng như hợp tác với Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ngày 29/1, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton nói rằng, Mỹ và châu Âu cần hiện đại hóa và tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai bên để giải quyết các thách thức mới trong thế kỷ 21.

Theo Ngoại trưởng Clinton, các phương pháp mới là cần thiết để đối phó với các mối nguy hiểm mới, như chủ nghĩa khủng bố, biến đổi khí hậu và các mối đe dọa tới việc cung cấp năng lượng ở châu Âu.

Hiện nay, Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang xem xét các chiến lược để đối phó với các thách thức mới, và Mỹ cũng tìm mọi cách để giúp đỡ châu Âu.

Bà Clinton bác bỏ các lo ngại rằng, châu Âu đã “ra khỏi” danh sách ưu tiên của chính quyền Tổng thống Obama, đồng thời nhấn mạnh, an ninh châu Âu là một  “nơi tin cậy trong chính sách ngoại giao của Mỹ”.

Ngoại trưởng Clinton cũng đề cập mối quan hệ với Nga và cho rằng, chính quyền Mỹ vui mừng về những tiến bộ mà hai nước đã đạt được trong năm vừa qua. Tuy nhiên, Mỹ phản đối việc Nga kêu gọi thiết lập một hệ thống các hiệp ước an ninh mới cho châu Âu. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.