Mỹ thả hàng cứu trợ từ máy bay xuống Haiti

Quân đội Mỹ cho biết, việc thả hàng cứu trợ kiểu này nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác vì sự tắc nghẽn tại sân bay đã cản trở việc phân phát đồ cứu trợ.

Quân đội Mỹ đã bắt đầu thả từ máy bay những vật dụng thiết yếu như hộp đựng nước uống và lương thực cho nạn nhân động đất ở Haiti. Khoảng 14.000 bữa ăn sẵn và 15.000 lít nước đã được thả xuống vùng đông bắc thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

Quân đội Mỹ cho biết, việc thả hàng cứu trợ kiểu này nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác vì sự tắc nghẽn tại sân bay đã cản trở việc phân phát đồ cứu trợ.

Hơn 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng với 1.000 lính Mỹ đang có mặt tại Haiti sẽ tham gia phân phát hàng cứu trợ. Người phụ trách công tác nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông John Holmes giảm nhẹ những lo ngại về an ninh vì cho rằng, bất chấp một số vụ bạo lực, tình hình chung là khá yên tĩnh. Thiếu tướng Ken Kin của Mỹ tại Haiti cũng cho biết, hiện nay, tại thủ đô Port-au-Prince, bạo lực giảm hơn so với trước khi xảy ra động đất.

Các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu mở rộng công việc ra bên ngoài khu vực thủ đô. Cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton, hiện là đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Haiti cho biết, sự phối hợp giữa Mỹ và Liên Hợp Quốc đã giúp cải thiện các nỗ lực cứu trợ ở Haiti. Cụ thể là Liên Hợp Quốc đảm bảo an ninh, còn Mỹ hỗ trợ hậu cần và tổ chức phân phát hàng cứu trợ. 

Trong một diễn biến khác, hôm qua (18/1), Câu lạc bộ Paris (gồm các nước chủ nợ), trong đó có Anh, Mỹ, Pháp, Đức đã kêu gọi các nước khác xoá nợ cho Haiti./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.