Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa

VOV.VN - Mỹ muốn xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng và Sao hỏa, và đã chính thức kêu gọi lĩnh vực tư nhân đóng góp ý tưởng cho kế hoạch này.

Bộ Năng lượng Mỹ đã chính thức đề nghị lĩnh vực tư nhân tham gia đóng góp ý tưởng để xây dựng hệ thống năng lượng bề mặt phân hạch, cho phép con người có thể sống trong khoảng thời gian dài trong các môi trường không gian khắc nghiệt.

lo phan ung tren Mat trang.jpg

Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Ảnh minh họa: Investia

Phòng thí nghiệm quốc gia Idaho, một cơ sở nghiên cứu hạt nhân ở phía đông Idaho, cùng Bộ Năng lượng và Cơ quan hàng không vũ trụ (NASA), sẽ cùng đánh giá các ý tưởng về việc phát triển lò phản ứng hạt nhân như vậy.

Phòng thí nghiệm quốc gia Idaho hiện đang đi đầu ở Mỹ về các lò phản ứng tiên tiến, trong đó có cả các lò phản ứng siêu nhỏ và các lò phản ứng không cần nước làm mát.

Các lò phản ứng hạt nhân làm mát bằng nước là loại phổ biến trên thế giới hiện nay.

“Các lò phản ứng hạt nhân nhỏ có thể cung cấp năng lượng điện cần thiết cho các nhiệm vụ khám phá không gian mà chính phủ Liên bang quan tâm”, Bộ Năng lượng Mỹ viết trong một thông báo đăng tải hôm 24/7.

Bộ Năng lượng, NASA và Liên minh Năng lượng Battelle - nhà thầu Mỹ quản lý Phòng thí nghiệm quốc gia Idaho, dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến trong tháng 8 về chương trình đầy tham vọng này.

Kế hoạch có 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tạo một bản thiết kế lò phản ứng hạt nhân. Giai đoạn thứ 2 là xây dựng một lò phản ứng thử nghiệm, cùng một lò phản ứng thứ 2 để gửi lên Mặt trăng, phát triển hệ thống bay và hạ cánh để có thể vận chuyển lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2026 sẽ có một lò phản ứng hạt nhân, hệ thống bay và hạ cánh sẵn sàng hoạt động.

Lò phản ứng phải có khả năng sản xuất điện ít nhất 10 kilowatt liên tục không gián đoạn. Theo Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ, một hộ gia đình trung bình ở Mỹ sử dụng khoảng 11.000 kilowatt giờ mỗi năm. Để đáp ứng được nhu cầu sản xuất điện điện trên Mặt trăng hoặc Sao hỏa, sẽ cần phải có nhiều lò phản ứng liên kết với nhau.

Ngoài ra, lò phản ứng phải có trọng lượng dưới 3.500 kg để có thể vận hành trên không gian, chủ yếu là tự động, và hoạt động ít nhất 10 năm.

Bộ Năng lượng cho biết, lò phản ứng này dự kiến sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ khám phá ở khu vực cực nam Mặt Trăng. Khu vực cụ thể khám phá Sao hỏa hiện chưa được xác định.

Edwin Lyman, Giám đốc tổ chức phi chính phủ An toàn năng lượng hạt nhân, bày tỏ lo ngại các thông số của thiết kế cùng mốc thời gian dự kiến hoàn thành có thể khiến các lò phản ứng hạt nhân như vậy sẽ phải sử dụng urani làm giàu mức độ cao - loại có thể sử dụng để chế tạo vũ khí [hạt nhân].

“Điều này có thể khơi nguồn cho một cuộc chạy đua không gian để xây dựng và triển khai các loại lò phản ứng đòi hỏi urani làm giàu cấp độ cao”, ông Lyman nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Sao Mộc sáng hơn cả Mặt Trăng nếu lớn hơn 80 lần hiện tại
Video: Sao Mộc sáng hơn cả Mặt Trăng nếu lớn hơn 80 lần hiện tại

VOV.VN -Sao Mộc là hành tinh khí khổng lồ có thể chứa 1.300 Trái Đất. Nếu lớn hơn 80 lần, nó sẽ trở thành sao lùn đỏ sáng hơn cả Mặt Trăng nếu nhìn từ Trái Đất.

Video: Sao Mộc sáng hơn cả Mặt Trăng nếu lớn hơn 80 lần hiện tại

Video: Sao Mộc sáng hơn cả Mặt Trăng nếu lớn hơn 80 lần hiện tại

VOV.VN -Sao Mộc là hành tinh khí khổng lồ có thể chứa 1.300 Trái Đất. Nếu lớn hơn 80 lần, nó sẽ trở thành sao lùn đỏ sáng hơn cả Mặt Trăng nếu nhìn từ Trái Đất.

Trái Đất “tóm” thiên thạch bay ngang qua làm Mặt Trăng của mình
Trái Đất “tóm” thiên thạch bay ngang qua làm Mặt Trăng của mình

VOV.VN - 2020 CD3 với đường kính từ 1,9-3,5 mét khi bay ngang qua đã bị trọng lực của Trái Đất hút lại và thành Mặt Trăng mini thứ 2 của hành tinh chúng ta.

Trái Đất “tóm” thiên thạch bay ngang qua làm Mặt Trăng của mình

Trái Đất “tóm” thiên thạch bay ngang qua làm Mặt Trăng của mình

VOV.VN - 2020 CD3 với đường kính từ 1,9-3,5 mét khi bay ngang qua đã bị trọng lực của Trái Đất hút lại và thành Mặt Trăng mini thứ 2 của hành tinh chúng ta.

NASA tuyển phi hành gia thực hiện kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng
NASA tuyển phi hành gia thực hiện kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hiện đang tuyển phi hành gia nhằm thực hiện kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2024.

NASA tuyển phi hành gia thực hiện kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng

NASA tuyển phi hành gia thực hiện kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hiện đang tuyển phi hành gia nhằm thực hiện kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2024.