Mỹ theo đuổi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Yemen

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ tăng cường vai trò của Mỹ trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Yemen.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Biden sẽ chỉ định một đặc phái viên mới ở Yemen và chấm dứt hỗ trợ các hoạt động của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại nước này.

Các động thái này cho thấy chính quyền Tổng thống Biden sẽ gia tăng vai trò của Mỹ trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa chính quyền Yemen với sự hậu thuẫn của Saudi Arabia và phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn.

Người được đồn đoán sẽ được Tổng thống Biden chỉ định làm đặc phái viên ở Yemen là nhà ngoại giao kỳ cựu Timothy Lenderking vốn có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề về Yemen và Vùng Vịnh.  

Bộ Ngoai giao Mỹ hiện đang xem xét lại quyết định của chính quyền Tổng thống Trump coi Houthi là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Liên Hợp Quốc và các nhóm viện trợ quốc tế đã kêu gọi đảo ngược quyết định với cảnh báo điều này sẽ đẩy Yemen vào nạn đói quy mô lớn./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài
Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

VOV.VN - Ngày 11/1, chính quyền Mỹ quyết định liệt nhóm phiến quân Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài.

Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

VOV.VN - Ngày 11/1, chính quyền Mỹ quyết định liệt nhóm phiến quân Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài.

Vụ tấn công sân bay ở Yemen: Hơn 80 người thương vong
Vụ tấn công sân bay ở Yemen: Hơn 80 người thương vong

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Yemen, số người thiệt mạng do ba vụ nổ tấn công sân bay quốc tế Aden ngày 30/12 đã tăng lên 22 người và 50 người khác bị thương.

Vụ tấn công sân bay ở Yemen: Hơn 80 người thương vong

Vụ tấn công sân bay ở Yemen: Hơn 80 người thương vong

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Yemen, số người thiệt mạng do ba vụ nổ tấn công sân bay quốc tế Aden ngày 30/12 đã tăng lên 22 người và 50 người khác bị thương.

Hai công dân Mỹ bị phiến quân Houthi bắt giữ ở Yemen được trả tự do
Hai công dân Mỹ bị phiến quân Houthi bắt giữ ở Yemen được trả tự do

VOV.VN - Ngoài hai công dân được trả tự do, hài cốt của người ba cũng đang được chuyển về Mỹ theo thỏa thuận, vốn được đàm phán giữa Vương quốc Oman và nhóm Houthi.

Hai công dân Mỹ bị phiến quân Houthi bắt giữ ở Yemen được trả tự do

Hai công dân Mỹ bị phiến quân Houthi bắt giữ ở Yemen được trả tự do

VOV.VN - Ngoài hai công dân được trả tự do, hài cốt của người ba cũng đang được chuyển về Mỹ theo thỏa thuận, vốn được đàm phán giữa Vương quốc Oman và nhóm Houthi.