Mỹ thông báo nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Đại diện thương mại và Bộ trưởng Tài chính Mỹ đang có các cuộc thảo luận qua điện thoại với Nhà đàm phán hàng đầu Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/7 cho biết, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang bắt đầu được nối lại, trong bối cảnh Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh, để có thể đi tới một thỏa thuận điều quan trọng là Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các mức thuế quan hiện nay.

Từ trái sang: Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Lighthizer. Ảnh: BBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán thương mại và đình chỉ thuế quan mới, song không đưa ra khung thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp theo hoặc thời hạn để đạt được thỏa thuận. Trong khi Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông tạm thời hoãn kế hoạch áp thuế quan bổ sung đối với 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, coi đây như một phần của thỏa thuận dình chiến thương mại giữa hai nước, thì các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của ông lại nhấn mạnh, một số loại thuế sẽ vẫn được duy trì ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Theo Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đang có các cuộc thảo luận qua điện thoại với Nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc, phó Thủ tướng Lưu Hạc. Một cuộc họp trực tiếp cũng đã được lên kế hoạch và sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã sụp đổ hồi tháng 5 vừa qua sau khi các quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc phá vỡ các cam kết đạt được trước đó và trong bối cảnh Trung Quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ tất cả các mức thuế trừng phạt được đưa ra kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu gần 1 năm trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong ngày 5/7 một lần nữa nhấn mạnh, nếu hai bên đạt được thỏa thuận, tất cả các mức thuế áp đặt phải được gỡ bỏ. Lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này là rõ ràng và nhất quán. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực ra ông Trump đang thua trong các cuộc chiến thương mại?
Thực ra ông Trump đang thua trong các cuộc chiến thương mại?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố “các cuộc chiến thương mại là khá dễ dàng để chiến thắng”.

Thực ra ông Trump đang thua trong các cuộc chiến thương mại?

Thực ra ông Trump đang thua trong các cuộc chiến thương mại?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố “các cuộc chiến thương mại là khá dễ dàng để chiến thắng”.

Mỹ - Trung chỉ đạt được thỏa thuận khi Mỹ dỡ bỏ thuế quan
Mỹ - Trung chỉ đạt được thỏa thuận khi Mỹ dỡ bỏ thuế quan

VOV.VN -Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4/7 tuyên bố, Mỹ và Trung Quốc sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận thương mại nếu mức thuế quan hiện nay của Mỹ được loại bỏ.

Mỹ - Trung chỉ đạt được thỏa thuận khi Mỹ dỡ bỏ thuế quan

Mỹ - Trung chỉ đạt được thỏa thuận khi Mỹ dỡ bỏ thuế quan

VOV.VN -Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4/7 tuyên bố, Mỹ và Trung Quốc sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận thương mại nếu mức thuế quan hiện nay của Mỹ được loại bỏ.

Ông Trump hoan nghênh Việt Nam quyết liệt chống gian lận thương mại
Ông Trump hoan nghênh Việt Nam quyết liệt chống gian lận thương mại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết tâm và hành động quyết liệt của Việt Nam chống gian lận xuất xứ hàng hóa, gian lận thương mại.

Ông Trump hoan nghênh Việt Nam quyết liệt chống gian lận thương mại

Ông Trump hoan nghênh Việt Nam quyết liệt chống gian lận thương mại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết tâm và hành động quyết liệt của Việt Nam chống gian lận xuất xứ hàng hóa, gian lận thương mại.