Mỹ thông qua dự luật chi tiêu Quốc phòng

Số tiền trị giá 662 tỷ USD, bất chấp việc Nhà Trắng dọa sẽ phủ quyết dự luật vì những điều khoản liên quan đến việc xử lý các nghi can khủng bố.

Với tỷ lệ 93 phiếu thuận và 7 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đêm 1/12 đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 662 tỷ USD cho tài khóa 2012, bất chấp việc Nhà Trắng dọa sẽ phủ quyết dự luật vì những điều khoản liên quan đến việc xử lý các nghi can khủng bố.

Dự luật mới này yêu cầu quân đội giam giữ các nghi can khủng bố liên quan đến mạng lưới Al Qaeda hoặc những chi nhánh của mạng lưới này, thậm chí là những đối tượng bị bắt giữ tại Mỹ và giam giữ vĩnh viễn một số đối tượng.

Dự luật cũng đồng ý cung cấp kinh phí cho đội ngũ quân nhân, các hệ thống vũ khí, các chương trình quốc phòng của Bộ Năng lượng và cho hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan trong tài khóa hiện nay, bắt đầu từ ngày 1/10.

Mức chi tiêu trong dự luật này ít hơn 27 tỷ USD so với đề nghị của Tổng thống Barack Obama và ít hơn 43 tỷ USD so với con số mà Quốc hội Mỹ cấp cho Bộ Quốc phòng trong năm qua.

Theo chính quyền Mỹ, tuy đã được Thượng viện thông qua, song dự luật này vẫn phải được điều chỉnh cho hài hòa với một dự luật tương tự đã được Hạ viện thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.