Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí chính xác “Shadow Hawk”

Phiên bản Shadow Hawk mới nặng 5 kg, đường kính 7 cm, dài 68 cm và sử dụng thiết bị tìm kiếm hỗ trợ đầu cuối laser bán phóng xạ (SAL).

Đây là loại vũ khí đạt độ chính xác cao, được trang bị một đầu đạn sát thương có thể phục vụ cho các sứ mệnh ở phạm vi gần và cho các loại máy bay không người lái cấp chiến thuật.

Vụ thử được tiến hành tại trung tâm thử nghiệm thuộc Utah, Mỹ. Shadow Hawk được phóng đi từ máy bay MQ-7B Shadow ở độ cao 5.100 feet (gần 1.600m) và tấn công mục tiêu với tốc độ 460 feet (140m/giây).

Thiết bị cảm biến, điện tử dẫn đường và bộ phận điều khiển của Shadow Hawk giúp cho vũ khí này đánh chính xác mục tiêu với độ lệch chỉ 8 inches (0,2 m) so với trung tâm điểm chạm laser.

Máy bay MO-7B Shadow mang vũ khí Shadow Hawk cất cánh tại Dugway
Theo người phụ trách chương trình chế tạo loại vũ khí này, ông Glenn Kuller thì: “Khi sứ mệnh của các hệ thống không người lái phát triển, các hệ thống này cần phải có khả năng hóa giải ngay lập tức các nguy cơ được phát hiện và định vị bởi thiết bị cảm biến của Shadow, với mức tác động tối thiểu tới khả năng chịu đựng của máy bay.

Việc đưa Shadow Hawk vào sử dụng kết hợp với thiết bị camera điện tử, quang học và hồng ngoại, các máy bay không người lái hiện tại có thể giúp các nhà chỉ huy chiến trường phát hiện kịp thời các mối đe dọa và có khả năng phát động tác chiến nhanh”.

Năm 2010, Mỹ cũng đã thử nghiệm một loại vũ khí hạng nhẹ gần giống với Shadow Hawk có tên là “Bọ cạp”. Loại vũ khí này có kích thước lớn gấp đôi so với Shadow Hawk hiện tại và được phóng từ máy bay C-130. Bên cạnh đó, hiện Mỹ còn có nhiều loại vũ khí tấn công hạng nhẹ chính xác khác được ứng dụng cho các hệ thống máy bay chiến đấu không người lái./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.