Mỹ thừa nhận đang bế tắc tại Libya
Ông Obama khẳng định, Mỹ, Pháp và Anh cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Libya cho đến khi Đại tá Gaddafi từ bỏ quyền lực.
Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận có “sự bế tắc” trong vấn đề Libya, nhưng ông vẫn hy vọng chiến dịch không kích trong 3 tuần vừa qua sẽ thành công trong việc hạ bệ Đại tá Gaddafi.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn AP, Tổng thống Obama nói rằng những gì mà các nước có thể làm trong thời điểm hiện nay là thiết lập một vùng cấm bay tại Libya, thiết lập một lệnh cấm vận vũ khí và tiếp tục gây ra những khó khăn cho Chính phủ Libya.
![]() |
|
Mỹ và liên quân vẫn chưa tìm ra lối thoát tại Lybia (Ảnh: Getty) |
Tổng thống Obama nhấn mạnh sứ mệnh tại Libya đã đạt được thành công trong việc giảm bớt thương vong cho thường dân, đặc biệt là người dân ở thành phố Benghazi, nơi lực lượng nổi dậy đang nắm quyền kiểm soát, và cuối cùng sẽ là thành công trong việc hạ bệ nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.
Ngoài ra, ông Obama cho biết, ông và các nhà lãnh đạo Pháp, Anh cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Libya cho đến khi Đại tá Gaddafi từ bỏ quyền lực.
Liên quan đến chiến dịch tại Libya, tại cuộc họp ngoại trưởng các nước thành viên NATO ở Berlin (Đức), Tổng thư ký NATO, Anders Fogh Rasmussen nói rằng, tổ chức này vẫn chưa có đủ các thiết bị cần thiết và máy bay chiến đấu mà họ yêu cầu từ các nước thành viên để vô hiệu hóa lực lượng trung thành với ông Gaddafi.
Ông Rasmussen bày tỏ hy vọng NATO sẽ nhận được các máy bay này trong thời gian sớm nhất.
Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cho rằng NATO cần tiếp tục xác định các mục tiêu cần tấn công, phá hủy những đơn vị không quân quan trọng, cũng như hệ thống phòng thủ của chính quyền Gaddafi.
Anh và Pháp là hai nước thúc giục các nước thành viên NATO, đặc biệt là kêu gọi Mỹ tham gia nhiều hơn vào hoạt động tấn công bằng đường không vào Libya. Tuy nhiên Mỹ vẫn khẳng định rằng nước này vẫn chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong chiến dịch quân sự tại Libya./.
| Các tin liên quan:
EU chia rẽ về vấn đề Lybia
|
