Mỹ thúc đẩy việc thiết lập vùng cấm bay ở Libya
Trong nhiều tuần qua, cộng đồng quốc tế đã tranh cãi nhiều về việc áp đặt vùng cấm bay đối với Libya
Ngày 17/3, theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp bỏ phiếu thông qua Nghị quyết áp đặt vùng cấm bay đối với Libya và các biện pháp quân sự khác nhằm gây sức ép với chính quyền của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.
Trong nhiều tuần qua, cộng đồng quốc tế đã tranh cãi nhiều về việc áp đặt vùng cấm bay đối với Libya nhằm ngăn chặn việc tấn công bằng đường không vào dân thường của chính quyền Tổng thống Gaddafi.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc bà Susan Rice nói rằng Mỹ hoàn toàn để mở các khả năng hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công của chính quyền Libya vào dân thường. Bà Susan Rice nói: “Mỹ luôn đóng vai trò tích cực và sẵn sàng trong việc dẫn dắt quá trình này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với một số nước khác như Anh, Pháp, Lebanon. Chúng tôi quan tâm đến một loạt những hành động mà có thể giúp bảo vệ dân thường có hiệu quả và gia tăng sức ép lên chính quyền Gaddafi, yêu cầu ngừng ngay việc giết chóc dân thường”.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Obama cũng cho biết, Mỹ sẽ không hành động nếu không được sự phê chuẩn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã thể hiện quan điểm không đồng tình và sẽ phủ quyết nghị quyết này.
* Thiết lập vùng cấm bay có nghĩa là tấn công hệ thống phòng không Libya
Trong một diễn biến liên quan: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang thảo luận phương án tốt nhất để có thể chấm dứt việc chính quyền của Tổng thống Libya Gaddafi tàn sát phe đối lập. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thông qua nghị quyết áp đặt vùng cấm bay đối với Libi và các biện pháp quân sự khác để ủng hộ cho phe đối lập của nước này. Ngoại trưởng Mỹ Hillary nhấn mạnh rằng bà muốn chứng kiến các nước Ả Rập đóng một vai trò trong các hành động của quốc tế đối với Libya.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tunisia, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng thiết lập vùng cấm bay ở Libya, có nghĩa là sẽ sử dụng vũ lực. Bà Hillary nói: “Một điều quan trọng cần phải nhận ra đó là các chuyên gia quân sự trên toàn thế giới đều hiểu rằng thiết lập vùng cấm bay sẽ được thực hiện bằng một số hành động quân sự để bảo vệ máy bay và phi công, việc đó có nghĩa là phải đánh bom một số mục tiêu để làm tê liệt hệ thống phòng không của Libya.”
Ngoại trưởng Mỹ cũng đánh giá cao Tunisia đã thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo tốt trong thời gian qua, khi mà dòng người tỵ nạn Libya liên tục đổ về Tunisia./.