Mỹ thúc giục Iraq giải quyết bất đồng chính trị

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay đang đe dọa tới chính phủ liên minh vốn mong manh của Iraq.  

Ngày 26/1, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo Iraq không nên đánh mất cơ hội trở thành một quốc gia thịnh vượng, thống nhất, và nước này phải bắt đầu hành động như là một nền dân chủ.

Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng, Đại sứ Mỹ tại Iraq Jeffrey phải đi đầu trong việc thúc giục các nhà chính trị Iraq, trong đó có Thủ tướng Maliki giải quyết những bất đồng trong hòa bình.

Hiện trường vụ đánh bom ở Basra, Iraq (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Iraq đã phải trải qua cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong năm 2011 khi Thủ tướng Iraq Maliki đưa ra động thái bắt giữ Phó Tổng thống Al-Hashemi, một hành động gây ra sự lo ngại có thể dẫn tới bạo lực phe phái tại Iraq.

Ngoại trưởng Clinton cho biết, cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay đang đe dọa tới chính phủ liên minh vốn mong manh của Iraq. Tuy nhiên, bà Clinton nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giúp Iraq tiến tới một thời kỳ thịnh vượng và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.