Mỹ thúc giục Thượng viện thông qua START
Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh rằng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga là sự khẩn thiết đối với nền an ninh quốc gia của Mỹ.
>> Liệu Hiệp ước START – 2 có đi vào ngõ cụt?
Ngày 18/11 theo giờ địa phương, từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi các thượng nghị sỹ có ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa hãy hợp tác để phê chuẩn hiệp ước này trong năm 2010, trước khi Quốc hội Mỹ nghỉ hết năm.
Tổng thống Obama cho rằng: “Nếu thông qua Hiệp ước này thì chúng ta sẽ có cơ chế để kiểm tra và cơ sở để theo dõi các vũ khí tấn công chiến lược của Nga, kể cả việc cử thanh sát viên của Mỹ kiểm tra các địa điểm chiến lược của Nga. Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược này cũng là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ giữa Mỹ với Nga.”
![]() |
|
Tổng thống Obama nhấn mạnh, việc thông qua START rất quan trọng với an ninh nước Mỹ |
Trước đó, Ngoại trưởng Hillary và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã cùng đề nghị Thượng viện nước này phê chuẩn Hiệp ước START mới ngay trong năm nay. Ngoại trưởng Hilary cho rằng bất cứ một ai trì hoãn hay lảng tránh phê chuẩn Hiệp ước này nghĩa là họ đã đánh giá không hết những mối đe dọa đang hướng vào nước Mỹ.
Để được Thượng viện Mỹ thông qua, Hiệp ước mới phải nhận được phiếu ủng hộ của ít nhất 67/100 Thượng nghị sỹ, điều đó có nghĩa là Đảng Dân chủ cần phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 16 Thượng nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa vì trong cuộc bầu cử vừa qua, Đảng Dân chủ đã để mất sáu ghế, chỉ giành được 51 ghế tại Thượng viện. Các thượng nghị sỹ của Đảng Cộng hòa thì vẫn cho rằng Hiệp ước này chưa thể thông qua được trong năm nay./.
