Mỹ tiến hành thanh sát các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3) giữa Nga và Mỹ

Ngày 21/5, Chỉ huy các lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SMF) - Trung tướng Sergei Karakayev cho biết, Mỹ đã tiến hành 5 chuyến thanh sát các lực lượng tên lửa chiến lược trong vòng 6 tháng qua, theo khuôn khổ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3).

Tên lửa chiến lược Topol-M tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 (Ảnh: Ria Novosti)
Theo hiệp ước, Nga có quyền tiến hành 18 chuyến thanh sát mỗi năm tại Mỹ nhằm xác nhận tính xác thực đối với những dữ liệu được công bố về các vũ khí tấn công chiến lược của Mỹ. Mỹ cũng có quyền tương tự.

Bắt đầu từ 6/4/2011, Nga và Mỹ bắt đầu tiến hành các chuyến thanh sát lẫn nhau. Hai bên cũng trao đổi thông tin về lực lượng chiến lược cũng như thông báo cho nhau về các thay đổi trong thành phần, cơ cấu và sự bố trí của lực lượng này vào ngày 1/3 và 1/9 mỗi năm.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này có hơn 1.000 bệ phóng tên lửa lắp đặt trên các phương tiện hàng không, trên các tàu chiến và trên mặt đất. Tương tự Nga có 881 bệ phóng.

Hiệp ước START-3 mới chính thức có hiệu lực từ ngày 5/2/2011 và có thời hiệu 10 năm. Theo hiệp ước này, Nga và Mỹ phải cắt giảm và hạn chế số lượng vũ khí tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.