Mỹ tiếp tục cảnh báo về nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ngày 30/01 đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ diễn ra các cuộc tấn công khủng bố nhắm tới các nhà thờ Thiên chúa giáo, thánh đường Do Thái và các phái đoàn ngoại giao ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là lần thứ hai trong vòng 4 ngày Đại sứ quán Mỹ đưa ra cảnh báo này sau khi diễn ra việc kinh Koran bị đốt ở một số khu vực ở châu Âu. Cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ cho biết các cuộc tấn công trả đũa do các phần tử khủng bố thực hiện có thể diễn ra ở những nơi có nhiều công dân của các nước phương Tây, đặc biệt là các khu Beyoglu, Galata, Taksim, Istiklal ở thành phố Istanbul.   

Ngày 27/1, nhiều đại sứ quán nước ngoài bao gồm Mỹ, Pháp, Đức và Italy ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra cảnh báo về khả năng diễn ra các cuộc tấn công trả đũa ở các khu thờ tự sau khi kinh Koran của người Hồi giáo bị đốt ở Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần qua cũng cảnh báo công dân nước này về nguy cơ các cuộc tấn công nhắm vào người Hồi giáo, người nước ngoài hoặc mang tính sắc tộc ở Mỹ và châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận Phần Lan vào NATO trước Thụy Điển
Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận Phần Lan vào NATO trước Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29/1 lần đầu tiên để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận Phần Lan vào NATO trước Thụy Điển

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận Phần Lan vào NATO trước Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29/1 lần đầu tiên để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO
Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO

VOV.VN - Ngày 24/1, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đình chỉ cơ chế gặp gỡ và đàm phán ba bên với Thụy Điển và Phần Lan liên quan đến việc gia nhập NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO

Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO

VOV.VN - Ngày 24/1, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đình chỉ cơ chế gặp gỡ và đàm phán ba bên với Thụy Điển và Phần Lan liên quan đến việc gia nhập NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ huỷ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển
Thổ Nhĩ Kỳ huỷ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm nay cho biết, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của người đồng cấp Thụy Điển đã bị hủy bỏ sau khi chính quyền Thụy Điển cấp phép cho các cuộc biểu tình ở Stockholm.

Thổ Nhĩ Kỳ huỷ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển

Thổ Nhĩ Kỳ huỷ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm nay cho biết, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của người đồng cấp Thụy Điển đã bị hủy bỏ sau khi chính quyền Thụy Điển cấp phép cho các cuộc biểu tình ở Stockholm.

Biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng,Thụy Điển gặp khó để vào NATO
Biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng,Thụy Điển gặp khó để vào NATO

VOV.VN - “Thụy Điển phải hành động ngay nếu muốn gia nhập NATO hoặc không quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển có thể sẽ tồi tệ hơn”. Đó là nhận định vừa được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình của người Kurd phản đối Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại Thụy Điển và một số quốc gia châu Âu khác.

Biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng,Thụy Điển gặp khó để vào NATO

Biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng,Thụy Điển gặp khó để vào NATO

VOV.VN - “Thụy Điển phải hành động ngay nếu muốn gia nhập NATO hoặc không quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển có thể sẽ tồi tệ hơn”. Đó là nhận định vừa được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình của người Kurd phản đối Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại Thụy Điển và một số quốc gia châu Âu khác.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm ngày 16/1 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định sẽ tiếp tục làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm ngày 16/1 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định sẽ tiếp tục làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.