Mỹ tiếp tục trả giá cho chiến tranh Iraq

(VOV) - Để duy trì cuộc chiến tại Iraq, Mỹ đã phải chí phí hơn 1700 tỷ USD.

Ngày 20/3, Mỹ kỷ niệm 10 năm ngày tấn công Iraq. Sau 10 năm, ít nhất khoảng 650.000 người chết, 1,8 triệu người sống lưu vong, hàng trăm ngàn binh sĩ Mỹ phải sống xa gia đình và cận kề cái chết bất cứ lúc nào.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Obama đã ca ngợi hơn 150.000 binh sĩ Mỹ đã tham gia vào nhiệm vụ “quốc tế” tại Iraq và cho rằng, họ đã “Tạo nên một chương đặc biệt nhất trong lịch sử quân đội Mỹ”.

Thi thể của một binh sĩ Iraq được quấn chăn trong trận chiến đấu ngày 22/3/2003 (Ảnh AFP)

 

Tổng thống Obama cũng tỏ ý cảm phục tinh thần chiến đấu của các binh sỹ Mỹ, bày tỏ lòng thương tiếc đối với hơn 4500 binh sĩ Mỹ đã hy sinh tại Iraq. Ông cũng cam kết sẽ cố gắng “đền bù” mất mát cho khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc chiến tranh Iraq.

Trong khi đó, Người phát ngôn Nhà Trắng, Jay Carney, lên tiếng rằng “Sẽ còn tồn tại rất nhiều ý kiến khác nhau về chiến tranh Iraq. Nhưng đây cũng sẽ là vấn đề còn phải tranh luận trong khoảng thời gian dài nữa. Và cuộc chiến tranh Iraq là điều tất yếu của lịch sử”.

Để duy trì cuộc chiến tại Iraq, Mỹ đã phải chí phí hơn 1700 tỷ USD và trong vòng 40 năm tới cũng sẽ phải chi thêm 49 tỷ USD cho những cựu quân nhân trở về từ cuộc chiến tranh này.

Trong khi đó tại Iraq, tình hình bất ổn vẫn chưa được cải thiện. Ngày 19/3, tại thủ đô Baghda, nơi có nhiều người Shiite sinh sống, một vụ nổ đã xảy ra, làm 52 người chết và 170 người bị thương.

Cũng trong ngày 19/3, trên khắp các lãnh thổ của Iraq, có khoảng hơn 20 vụ nổ và hàng chục vụ bắn súng đã xảy ra.

Trong vòng 10 năm, chiến tranh Iraq đã cướp đi sinh mạng của 112.000 người dân vô tội. Cuộc bầu cử địa phương tại Iraq dự định cũng sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tới. Cũng theo đó các vụ đe dọa ám sát những ứng cử viên cũng gia tăng. Tình hình Iraq đã bất ổn lại càng bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Iraq khởi sắc sau chiến tranh
Du lịch Iraq khởi sắc sau chiến tranh

(VOV) - Vùng tự trị Kurdistan (miền bắc của Iraq) đã trở  thành 1 khu vực an toàn, hứa hẹn sự bùng nổ về du lịch.

Du lịch Iraq khởi sắc sau chiến tranh

Du lịch Iraq khởi sắc sau chiến tranh

(VOV) - Vùng tự trị Kurdistan (miền bắc của Iraq) đã trở  thành 1 khu vực an toàn, hứa hẹn sự bùng nổ về du lịch.

Đánh bom hàng loạt tại Iraq, hơn 100 người thương vong
Đánh bom hàng loạt tại Iraq, hơn 100 người thương vong

(VOV) - Các vụ đánh bom xe này diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Iraq.

Đánh bom hàng loạt tại Iraq, hơn 100 người thương vong

Đánh bom hàng loạt tại Iraq, hơn 100 người thương vong

(VOV) - Các vụ đánh bom xe này diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Iraq.

Iraq: Nổ bom xe khiến gần 30 người thương vong
Iraq: Nổ bom xe khiến gần 30 người thương vong

(VOV) -Hai vụ nổ bom xe liên tiếp xảy ra trong ngày hôm nay gần thành phố Basra làm 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Iraq: Nổ bom xe khiến gần 30 người thương vong

Iraq: Nổ bom xe khiến gần 30 người thương vong

(VOV) -Hai vụ nổ bom xe liên tiếp xảy ra trong ngày hôm nay gần thành phố Basra làm 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Mỹ kỷ niệm 10 năm chiến tranh Iraq
Mỹ kỷ niệm 10 năm chiến tranh Iraq

Khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ, 112.000 dân thường Iraq bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iraq.

Mỹ kỷ niệm 10 năm chiến tranh Iraq

Mỹ kỷ niệm 10 năm chiến tranh Iraq

Khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ, 112.000 dân thường Iraq bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iraq.

10 năm qua, Iraq vẫn chưa hết bất ổn
10 năm qua, Iraq vẫn chưa hết bất ổn

(VOV) - Đất nước Iraq còn nhiều bất ổn sau 10 năm Mỹ phát động cuộc chiến.

10 năm qua, Iraq vẫn chưa hết bất ổn

10 năm qua, Iraq vẫn chưa hết bất ổn

(VOV) - Đất nước Iraq còn nhiều bất ổn sau 10 năm Mỹ phát động cuộc chiến.

Xâm lược Iraq là một sai lầm lớn của Mỹ
Xâm lược Iraq là một sai lầm lớn của Mỹ

(VOV) -Không chỉ nước Mỹ, mà cả người dân và đất nước Iraq cũng phải trả giá đắt cho sai lầm của người Mỹ.

Xâm lược Iraq là một sai lầm lớn của Mỹ

Xâm lược Iraq là một sai lầm lớn của Mỹ

(VOV) -Không chỉ nước Mỹ, mà cả người dân và đất nước Iraq cũng phải trả giá đắt cho sai lầm của người Mỹ.