Mỹ tiếp tục trì hoãn chuyển sứ quán tại Israel tới Jerusalem

Các tổng thống Bill Clinton và George W. Bush đều trì hoãn việc làm này trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Ngày 4/12, các quan chức Mỹ cho tờ AP biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định lui lại thời gian chuyển sứ quán của nước này tại Israel từ Tel Avip đến Jerusalem.

Một đạo luật của Mỹ năm 1995 đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định sứ quán Mỹ phải chuyển về thành phố này. Tuy nhiên, đạo luật này cũng cho phép Tổng thống Mỹ được trì hoãn việc di chuyển này theo các thời hạn 6 tháng dựa trên cơ sở an ninh quốc gia.

Các tổng thống Bill Clinton và George W. Bush đều viện dẫn điều khoản này trong suốt nhiệm kỳ của mình. Về phần mình, Tổng thống Obama thông báo cho Ngoại trưởng Hillary Clinton biết quyết định trì hoãn của mình vào hôm thứ năm vừa qua. Lần thứ nhất ông Obama đưa ra quyết định trì hoãn vào tháng 6 vừa qua.

Việc đặt trụ sở sứ quán Mỹ tại Israel là một vấn đề nhạy cảm trong nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán hoà bình tại khu vực Trung Đông.

Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 11 vừa qua của Thị trưởng thành phố Jerusalem Nir Barkat, các hạ nghị sỹ Mỹ đã cho ông này biết về sáng kiến công nhận Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt của Israel và đề nghị chuyển sứ quán Mỹ tới thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.