Mỹ tiết lộ kế hoạch truy kích Bin Laden
Tất cả các phương án sử dụng hỏa lực đều được cân nhắc trong suốt “sứ mệnh 38 phút”.
Ngày 10/5, hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Chính quyền Mỹ đã có những “kế hoạch giải quyết bất ngờ rất chi tiết” cho hành động quân sự chống lại lực lượng Pakistan, nếu nước này cố tình ngăn chặn việc Mỹ tấn công vào nơi trú ẩn của Bin Laden.
Tên của 2 quan chức Mỹ không được tiết lộ do thông tin tình báo báo nhạy cảm liên quan tới vụ tiêu diệt Bin Laden.
Trong cuộc nói chuyện với Hãng truyền thông CNN của Mỹ, 2 quan chức này nói rằng “Tất cả các phương án sử dụng hỏa lực đều được cân nhắc trong suốt sứ mệnh 38 phút trên mặt đất của nhóm tác chiến đặc biệt của Hải quân Mỹ, hay trong thời điểm máy bay trực thăng của Mỹ ở trên không”.
![]() |
|
Hình ảnh chụp từ vệ tinh vị trí khu vực Bin Laden sinh sống (Ảnh: BBC) |
Hai quan chức này cũng cho biết về kế hoạch của Mỹ trong trường hợp bắt sống Bin Laden, bao gồm việc đưa ông ta tới Afghanistan và sau đó chuyển tới tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ tại vùng biển A-rập.
Ngoài ra, họ nói rằng tất cả các quan chức cấp cao của Mỹ có mặt tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng, trong suốt thời gian diễn ra cuộc trung kích vào nơi ẩn náu của Bin Laden, sẽ chuẩn bị kêu gọi các đối tác Pakistan trong trường hợp xảy ra đụng độ giữa lực lượng đặc biệt Mỹ và lực lượng an ninh Pakistan.
Nhóm tác chiến đặc biệt của Hải quân Mỹ có quyền phòng vệ trong mọi thời điểm và có thể nổ súng vào lực lượng Pakistan để tự vệ.
![]() |
|
Các quan chức Mỹ bên trong Phòng Tình huống (Ảnh: AP) |
Cùng ngày, các quan chức Quốc hội Mỹ nói rằng các Thượng Nghị sỹ thuộc Ủy ban Tình báo và Ủy ban Quân lực Hoa kỳ sẽ có thể được xem những bức ảnh khám nghiệm tử thi của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Theo đó, các Nghị sỹ Quốc hội Mỹ cần phải thiết lập một cuộc họp để xem những bức ảnh này, sau đó cùng với CIA kiểm tra chúng.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố ông không cho công bố rộng rãi những bức ảnh về Bin Laden khi bị tiêu diệt, vì lo ngại sẽ làm gia tăng những hành động bạo lực trong thế giới Hồi giáo và tạo ra mối nguy hiểm cho các binh sỹ và công dân Mỹ ở Afghanistan cũng như trên toàn thế giới.
Trong khi đó, một trang web chuyên theo dõi tính trung thực của báo chí Mỹ đã vạch ra rằng bức ảnh chụp ê-kip Nhà Trắng, trong đó có Tổng thống Obama, nín thở theo dõi cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden là một bức ảnh được dàn dựng./.

