Mỹ tiêu huỷ 80% vũ khí hoá học
24.488 tấn chất độc dùng trong quân sự và hơn 2.100 đầu đạn đã được Mỹ tiêu hủy.
>> Nhật Bản xem xét nới lỏng quy định sử dụng vũ khí/Máy bay Singapore hạ cánh khẩn cấp do lo ngại có bom
Ngày 6/10, Cơ quan kiểm soát vũ khí hoá học của Mỹ cho biết, nước này đã tiêu huỷ 80% số dự trữ vũ khí hoá học mà họ có trong khuôn khổ việc thực hiện các nghĩa vụ theo Công ước về cấm vũ khí hoá học.
Công ước về cấm vũ khí hoá học có hiệu lực từ ngày 29/4/1997. Vào thời điểm ký kết Công ước, dự trữ vũ khí hoá học trên thế giới được công bố là 71.315 tấn, trong đó Mỹ có 28.000 tấn. Hiện tại, Mỹ đã tiêu huỷ 24.488 tấn chất độc dùng trong quân sự và hơn 2.100 đầu đạn.
Giám đốc Cơ quan kiểm soát vũ khí hoá học của Mỹ Conrad Whyne tuyên bố, đây là bước tiến tích cực tiếp theo về việc thực hiện các nghĩa vụ tiêu huỷ vũ khí hoá học trước Công ước và người dân Mỹ, và cũng là kết quả trực tiếp của sự thống nhất các nỗ lực của chính phủ và nhân viên Cơ quan kiểm soát vũ khí hoá học của Mỹ.
Dự kiến, Cơ quan kiểm soát vũ khí hoá học của Mỹ sẽ tiêu huỷ 90% dự trữ vũ khí hoá học của nước này trước tháng 4/2012. Việc tiêu huỷ 10% số vũ khí hoá học còn lại sẽ do Chương trình lắp ráp vũ khí hoá học thay thế của quân đội Mỹ (ACWA) chịu trách nhiệm – chương trình quân sự được lập ra để áp dụng các phương pháp tiêu huỷ vũ khí hoá học khác nhau./.