Mỹ tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khủng hoảng tại Niger

VOV.VN - Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm 7/8 đã đến Niger và có các cuộc thảo luận được đánh giá là khó khăn với các quan chức chính quyền quân sự của nước này.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, trong các cuộc gặp với giới chức quân sự hiện đang nắm quyền tại Niger, quốc gia nằm ở khu vực Tây Phi, bà Victoria Nuland đã thông báo về khả năng cắt giảm hoặc tạm dừng các khoản hỗ trợ kinh tế và viện trợ của Mỹ khác cho nước này cũng như giải pháp khôi phục trật tự dân chủ. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền quân sự Niger tỏ ra không quan tâm và khẳng định quan điểm cứng rắn về các chính sách sắp tới.

Các nỗ lực thương lượng ổn định tình hình tại quốc gia này hiện đang đi vào bế tắc khi các lãnh đạo quân sự đang nắm quyền sau cuộc đảo chính cuối tháng 7 vừa qua từ chối từ chức cũng như khẳng định sẽ đáp trả mọi can thiệp quân sự từ bên ngoài. Niger là quốc gia Tây Phi, có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, đặc biệt là uranium và dầu mỏ. Nước này cũng có vai trò quan trọng trong cạnh tranh nước lớn tại châu Phi và là quốc gia tích cực hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo chính tại Niger: ECOWAS họp thượng đỉnh khẩn cấp lần 2
Đảo chính tại Niger: ECOWAS họp thượng đỉnh khẩn cấp lần 2

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) thông báo tiến hành phiên họp thượng đỉnh khẩn cấp lần thứ hai của khối này để bàn về cuộc khủng hoảng tại Niger. 

Đảo chính tại Niger: ECOWAS họp thượng đỉnh khẩn cấp lần 2

Đảo chính tại Niger: ECOWAS họp thượng đỉnh khẩn cấp lần 2

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) thông báo tiến hành phiên họp thượng đỉnh khẩn cấp lần thứ hai của khối này để bàn về cuộc khủng hoảng tại Niger. 

Phe đảo chính Niger đóng cửa không phận, sẵn sàng nghênh chiến ECOWAS
Phe đảo chính Niger đóng cửa không phận, sẵn sàng nghênh chiến ECOWAS

VOV.VN - Ban lãnh đạo phe đảo chính tại Niger đã đóng cửa không phận sau khi bác bỏ tối hậu thư của ECOWAS đòi Niger phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum vừa bị lật đổ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị can thiệp quân sự. Họ cũng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chế độ mới.

Phe đảo chính Niger đóng cửa không phận, sẵn sàng nghênh chiến ECOWAS

Phe đảo chính Niger đóng cửa không phận, sẵn sàng nghênh chiến ECOWAS

VOV.VN - Ban lãnh đạo phe đảo chính tại Niger đã đóng cửa không phận sau khi bác bỏ tối hậu thư của ECOWAS đòi Niger phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum vừa bị lật đổ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị can thiệp quân sự. Họ cũng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chế độ mới.

Niger đóng cửa không phận, ECOWAS gặp khó trong kế hoạch can thiệp quân sự
Niger đóng cửa không phận, ECOWAS gặp khó trong kế hoạch can thiệp quân sự

VOV.VN - Chính quyền quân sự tại Niger ngày 6/8 thông báo đóng cửa không phận, đồng thời cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận nước này sẽ gặp phải “sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức”. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh hôm qua cũng là thời hạn chót mà ECOWAS cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu trật tự hiến pháp tại Niger không được khôi phục.

Niger đóng cửa không phận, ECOWAS gặp khó trong kế hoạch can thiệp quân sự

Niger đóng cửa không phận, ECOWAS gặp khó trong kế hoạch can thiệp quân sự

VOV.VN - Chính quyền quân sự tại Niger ngày 6/8 thông báo đóng cửa không phận, đồng thời cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận nước này sẽ gặp phải “sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức”. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh hôm qua cũng là thời hạn chót mà ECOWAS cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu trật tự hiến pháp tại Niger không được khôi phục.

Niger lại đóng cửa không phận, đề phòng ECOWAS
Niger lại đóng cửa không phận, đề phòng ECOWAS

VOV.VN - Lực lượng đảo chính tại Niger ngày 6/8 lại quyết định đóng cửa không phận cho đến khi có thông báo mới, việc làm này được viện dẫn do các mối đe dọa can thiệp quân sự từ Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Niger lại đóng cửa không phận, đề phòng ECOWAS

Niger lại đóng cửa không phận, đề phòng ECOWAS

VOV.VN - Lực lượng đảo chính tại Niger ngày 6/8 lại quyết định đóng cửa không phận cho đến khi có thông báo mới, việc làm này được viện dẫn do các mối đe dọa can thiệp quân sự từ Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).