Mỹ tìm kiếm lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran từ Hàn Quốc

Ngày 16/1, một phái đoàn của Mỹ đã tới Hàn Quốc để thảo luận các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây nghi ngờ Iran đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân.

Phái đoàn Mỹ do ông Robert Einhorn, cố vấn đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về không phổ biến hạt nhân và kiểm soát vũ khí, đứng đầu. Họ sẽ ở lại 3 ngày tại Hàn Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn của Iran.

Ngày 17/1, ông Einhorn có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jae Shin. Ông Einhorn cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều vấn đề để thảo luận, đặc biệt là việc đối phó với mối đe dọa đến từ Iran. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có những cuộc thảo luận thực chất. Đã có quá nhiều việc xảy ra trong tháng qua, và nhiều thử thách đang chờ đợi chúng tôi”.

Trong khi đó, ngày 16/1, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, ông Lim Sung-Nam, đã lên đường sang Mỹ để tham gia cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ và Nhật Bản về các biện pháp giải trừ hạt nhân cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đột ngột qua đời.

Đây là chuyến thăm Washington thứ hai của ông Lim Sung-Nam, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời hôm 17/12 vừa qua. Dự kiến cuộc gặp giữa đại diện 3 nước, gồm: ông Lim Sung-Nam, người đồng cấp Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và ông Kurt Campbell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra trong ngày 17/1.

Đàm phán 6 bên về giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên do Trung Quốc chủ trì, cùng các nước tham gia khác gồm: Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Mỹ và Nga. Đàm phán rơi vào bế tắc sau khi bị Triều Tiên tẩy chay từ tháng 4/2009.

Trong năm 2011, Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức hai vòng đàm phán nhằm mục đích khởi động lại các cuộc hội đàm 6 bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.