Mỹ tìm thấy nhiều cơ hội xuất khẩu ở châu Á

Tổng thống Obama nhìn thấy một cơ hội khổng lồ để Mỹ tăng lượng xuất khẩu vào khu vực tăng trưởng nhanh này. 

Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Á tạo nhiều cơ hội để Mỹ được tiếp cận với khu vực thị trường tăng trưởng nhanh này, đồng thời, tuyên bố, sự thịnh vượng của Mỹ gắn bó chặt chẽ với các đối tác thương mại khu vực châu Á- Thái Binh Dương.

Phát biểu tại thành phố Yokohama, Nhật Bản tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ông Obama nói: Mỹ đang tiếp tục dẫn đầu các nước xuất khẩu trên thế giới vào thị trường châu Á, nhấn mạnh mục tiêu mới của Mỹ trong vòng 5 năm tới là tăng gấp đôi lượng xuất khẩu của Mỹ vào khu vực này.

Ông Obama cho rằng, đối với nước Mỹ, đây là một chiến lược để tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ.

Ông Obama cũng nhấn mạnh, câu chuyện của châu Á trong hơn 1 thập kỷ qua là một câu chuyện của sự thay đổi và sự chuyển biến tốc độ chưa từng có từ trước đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên