Mỹ tin Ukraine sẽ tiếp tục tìm cách xin gia nhập NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tin rằng Ukraine sẽ sớm nối lại nỗ lực trở thành thành viên của NATO.

“Tôi tin rằng trong tương lai nếu khả năng đó có thể xảy ra, tôi nghĩ Ukraine sẽ một lần nữa xin gia nhập NATO”, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói sau cuộc họp với các đồng minh ở Đức hôm 26/4.

Cuộc họp này nhằm tìm ra cách duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine, với sự tham gia của các bộ trưởng và các quan chức quân sự từ khoảng 40 quốc gia.

Vào tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine cần chấp nhận thực tế sẽ không được kết nạp vào NATO, bất chấp những lời tuyên bố chào đón của liên minh.

Vào cuối năm 2014, Quốc hội Ukraine đã hủy bỏ quy chế không liên kết của đất nước và 4 năm sau đó, nước này thông qua một sửa đổi bổ sung chính sách thành viên EU và NATO trong hiến pháp.

Ngoài ra, Ukraine hiện đang tích cực tìm kiếm tư cách thành viên của EU. Trong chuyến thăm của phái đoàn EU tới Kiev ngày 8/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa cho Tổng thống Zelensky bảng hỏi về tư cách thành viên để bắt đầu quá trình gia nhập khối. 10 ngày sau, ông Zelensky đã chính thức gửi câu trả lời cho bảng hỏi cho đặc phái viên EU tại Ukraine - Matti Maasikas.

Ngày 25/4, Quốc hội Ukraine cho biết sẽ không bỏ phiếu để loại bỏ mục tiêu gia nhập NATO khỏi Hiến pháp.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Ukraine Ukrainska Pravda, khi được hỏi liệu các nghị sĩ Ukraine có sửa đổi Hiến pháp liên quan đến mục tiêu gia nhập NATO hay không, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk trả lời rằng “việc thay đổi hiến pháp không phải là sự kết thúc của mục tiêu này”. Ông Stefanchuk nói rằng chỉ vì một số thay đổi được đưa ra không có nghĩa là chúng sẽ có hiệu lực trong thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”
Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”

VOV.VN - Tổng thống Croatia - Zoran Milanovic ngày 26/4 cho rằng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là “điều rất nguy hiểm” và có thể khiêu khích Nga.

Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”

Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”

VOV.VN - Tổng thống Croatia - Zoran Milanovic ngày 26/4 cho rằng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là “điều rất nguy hiểm” và có thể khiêu khích Nga.

NATO mở rộng về phía Bắc, cấu trúc an ninh châu Âu sẽ thay đổi ra sao?
NATO mở rộng về phía Bắc, cấu trúc an ninh châu Âu sẽ thay đổi ra sao?

VOV.VN - Mặc dù kết quả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hiện vẫn chưa rõ, nhưng điều này chắc chắn đã làm thay đổi trật tự an ninh châu Âu theo nhiều cách quan trọng.

NATO mở rộng về phía Bắc, cấu trúc an ninh châu Âu sẽ thay đổi ra sao?

NATO mở rộng về phía Bắc, cấu trúc an ninh châu Âu sẽ thay đổi ra sao?

VOV.VN - Mặc dù kết quả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hiện vẫn chưa rõ, nhưng điều này chắc chắn đã làm thay đổi trật tự an ninh châu Âu theo nhiều cách quan trọng.

Quốc hội Ukraine không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO
Quốc hội Ukraine không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

VOV.VN - Quốc hội Ukraine sẽ không bỏ phiếu để loại bỏ mục tiêu gia nhập NATO khỏi Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho hay.

Quốc hội Ukraine không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

Quốc hội Ukraine không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

VOV.VN - Quốc hội Ukraine sẽ không bỏ phiếu để loại bỏ mục tiêu gia nhập NATO khỏi Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho hay.