Hàng loạt học sinh tiểu học ở Hà Nội đau bụng, tiêu chảy

Theo phản ánh của phụ huynh, một số học sinh Trường Tiểu học Thành Công B (quận Ba Đình, Hà Nội) có biểu hiện nôn ói, đau bụng trong nhiều ngày.

Anh H (phụ huynh có con đang theo học lớp 2A6, Trường Tiểu học Thành Công B) cho hay, từ thứ Sáu tuần trước đến nay, con của anh bị đau bụng, đi ngoài nhiều lần và phải nhập viện.

“Tối 13/10, con bắt đầu kêu đau bụng và đi ngoài liên tục. Đến ngày thứ Bảy, con bị nặng hơn và tình trạng đi ngoài khó kiểm soát hơn, có lúc sốt nhẹ. Ngày hôm nay, 16/10, sau hơn 2 ngày, con vẫn bị tiêu chảy nên vợ chồng tôi quyết định cho con nghỉ học. Lúc đầu, gia đình nghĩ do ăn uống không hợp vệ sinh nhưng đến hôm nay, chúng tôi thấy nhiều phụ huynh khác cũng phản ánh con gặp tình trạng tương tự. Nhiều học sinh bị sốt cao, liên tục nôn ói. Khoảng 20 học sinh có dấu hiệu và 15 em được gia đình đưa đến viện khám”, anh H nói 

Anh H cũng cho hay, không chỉ 20 học sinh trong lớp con anh mà các lớp khác trong trường cũng có tình trạng tương tự. Theo anh H, khi học sinh đồng loạt bị đau bụng, tiêu chảy, các phụ huynh bày tỏ lo ngại có thể trẻ đã bị ngộ độc thực phẩm.

“Nguyện vọng của chúng tôi là muốn nhà trường làm rõ quy trình quản lý bữa ăn bán trú, xem xét liệu hôm đó có đảm bảo an toàn thực phẩm. Cùng đó, chúng tôi cũng mong muốn qua sự việc, nhà trường nâng cao hơn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh”, anh H chia sẻ.

Trao đổi với VietNamNet ngày 16/10, đại diện Phòng GD-ĐT quận Ba Đình cho hay, Phòng đã nắm được thông tin phản ánh. Theo vị này, chiều 16/10, Trường Tiểu học Thành Công B cũng đã có báo cáo nhanh về sự cố an toàn thực phẩm tại nhà trường.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Thành Công B, khoảng 22h ngày Chủ Nhật (15/10), nhà trường nhận được phản ánh của phụ huynh qua nhóm riêng của lớp về việc một số học sinh có biểu hiện bị đi ngoài. 

Bà Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B cho biết, trường đã rà soát, nắm bắt tình hình học sinh có hiện tượng như trên, đồng thời, hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh. 

Theo bà Thảo, có 10 học sinh vào viện thăm khám và đến chiều ngày 16/10 chỉ có 1 - 2 học sinh đang được theo dõi tại viện và hiện sức khỏe đã ổn định. 

Bà Thảo cũng cho biết thêm, hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra sự cố trên có liên quan đến mất an toàn thực phẩm tại bữa ăn bán trú trưa 13/10 hay không.

Tuy nhiên, nhà trường cũng đã mời đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm của Trung tâm Y tế quận Ba Đình phối hợp cùng đơn vị cung cấp suất ăn làm rõ nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc nếu có. Đồng thời, trường cũng giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm các lớp theo dõi báo cáo sức khỏe học sinh, đặc biệt học sinh thăm khám tại bệnh viện (nếu tiếp tục phát sinh).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều học sinh ở TP.HCM nghi bị ngộ độc, nhà trường đổi đơn vị cung cấp suất ăn
Nhiều học sinh ở TP.HCM nghi bị ngộ độc, nhà trường đổi đơn vị cung cấp suất ăn

VOV.VN - Trường THCS Vân Đồn (Quận 4) mới đây đã thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn bán trú khi có gần 60 học sinh bị đau bụng, ói sau bữa trưa ngày 9/10.

Nhiều học sinh ở TP.HCM nghi bị ngộ độc, nhà trường đổi đơn vị cung cấp suất ăn

Nhiều học sinh ở TP.HCM nghi bị ngộ độc, nhà trường đổi đơn vị cung cấp suất ăn

VOV.VN - Trường THCS Vân Đồn (Quận 4) mới đây đã thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn bán trú khi có gần 60 học sinh bị đau bụng, ói sau bữa trưa ngày 9/10.

Hai học sinh lớp 11 ngộ độc thuốc lá điện tử
Hai học sinh lớp 11 ngộ độc thuốc lá điện tử

VOV.VN - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 2 nam sinh nhập viện do có biểu hiện kích thích, thở nhanh, vã mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn do hút thuốc lá điện tử.

Hai học sinh lớp 11 ngộ độc thuốc lá điện tử

Hai học sinh lớp 11 ngộ độc thuốc lá điện tử

VOV.VN - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 2 nam sinh nhập viện do có biểu hiện kích thích, thở nhanh, vã mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn do hút thuốc lá điện tử.

8 học sinh ở Bình Phước bị ngộ độc sau khi ăn kẹo đã được xuất viện
8 học sinh ở Bình Phước bị ngộ độc sau khi ăn kẹo đã được xuất viện

VOV.VN - Chiều nay (27/4), lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, các em học sinh trường bị ngộ độc thực phẩm, sức khỏe đã ổn định và được cho về nhà theo dõi.

8 học sinh ở Bình Phước bị ngộ độc sau khi ăn kẹo đã được xuất viện

8 học sinh ở Bình Phước bị ngộ độc sau khi ăn kẹo đã được xuất viện

VOV.VN - Chiều nay (27/4), lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, các em học sinh trường bị ngộ độc thực phẩm, sức khỏe đã ổn định và được cho về nhà theo dõi.