Mỹ trao tù nhân cuối cùng cho Iraq
Ali Mussa Daqduq bị cáo buộc đã tham gia vào một vụ bắt cóc năm 2007 dẫn đến vụ sát hại 5 binh sỹ Mỹ.
- Mỹ đạt thỏa thuận về việc cấp tiền cho Chính phủ hoạt động
- Biểu tình ở Mỹ phản đối dự án đường ống dẫn dầu
Ngày 16/12, quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, Mỹ đã tiến hành chuyển giao kẻ tình nghi cuối cùng do Mỹ giam giữ tại Iraq cho chính quyền Baghdad, sau khi không thuyết phục được chính quyền nước này cho phép dẫn độ về Mỹ để xét xử.
Ông Tommy Vietor, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, chính quyền Mỹ đã được Iraq đảm bảo rằng, Ali Mussa Daqduq, một kẻ bị tình nghi của mạng lưới Hezbola sẽ bị đưa ra xét xử với đúng tội danh. Daqduq bị cáo buộc đã tham gia vào một vụ bắt cóc năm 2007 dẫn đến vụ sát hại 5 binh sỹ Mỹ.
Trước đó, các nghị sỹ quốc hội Mỹ lo ngại rằng, Iraq sẽ không giam giữ Daqduq lâu, cho nên tháng 7 vừa qua họ đã thúc giục chính quyền Tổng thống Obama làm mọi việc có thể để dẫn độ kẻ tình nghi này đến Mỹ và đưa ra xét xử tại một tòa án quân sự, tuy nhiên mọi nỗ lực của Mỹ đã bị thất bại.
Phía Mỹ lo ngại lại rằng, việc chuyển giao Daqduq cho Iraq được coi như là một trong nhiều mối nguy hiểm mà Mỹ phải đối mặt sau khi kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 9 năm ở Iraq. Kẻ bị tình nghi này có thể sẽ sớm quay trở lại chiến trường.
Ngày 15/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã có mặt tại Iraq để tuyên bố kết thúc cuộc chiến tại Iraq và rút binh sỹ Mỹ về nước. Sau 9 năm tham chiến đã có hơn 4.500 lính Mỹ thiệt mạng và hàng chục nhìn người khác bị thương. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ rút toàn bộ binh sỹ nước này ra khỏi Iraq vào ngày 31/12 tới./.