Mỹ triển khai 14 xe tăng ở Bulgaria tham gia tập trận

VOV.VN -14 xe tăng của Mỹ sẽ được triển khai tạm thời tại trại huấn luyện Novo Selo, Bulgaria, để chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria, Nikolai Nenchev hôm nay (1/7) cho biết, 14 xe tăng của Mỹ sẽ được triển khai tạm thời tại trại huấn luyện Novo Selo, Bulgaria, để chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia BTV hôm nay (1/7), Bộ trưởng Nenchev nói rằng, 14 chiếc xe tăng này là một phần trong tổng số 250 chiếc mà Mỹ cam kết sẽ gửi tới 6 nước Đông Âu tham gia huấn luyện và tập trận của NATO. Theo ông Nenchev thì không có gì bất ngờ về việc triển khai số xe tăng nói trên bởi các cuộc tập trận chung của NATO đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.

Vì Bulgaria không yêu cầu NATO triển khai thiết bị của mình lâu dài tại nước này nên số xe tăng nói trên sẽ được chuyển giao cho Romania khi các cuộc tập trận kết thúc. Bộ trưởng Nenchev cũng bày tỏ hy vọng rằng theo một thỏa thuận ký kết với NATO năm 2006, một khi Bulgaria chấp nhận cho triển khai thiết bị quân sự nước ngoài trên lãnh thổ thì tiếng nói của nước này sẽ có trọng lượng tương tự như các thành viên NATO khác như Pháp, Anh hay Mỹ.

Cùng ngày, phát biểu tại phiên chất vấn của quốc hội, Thủ tướng Boyko Borisov nói rằng, Bulgaria cần phải trở thành một thành viên trung thành của NATO và EU để có thể nhận được sự giúp đỡ và bảo vệ trong trường hợp cần thiết. 

Thủ tướng Borisov cũng khẳng định việc triển khai 14 xe tăng của NATO tham gia tập trận trên đất Bulgaria không gây bất kỳ mối đe dọa nào cho đất nước và đây là cơ hội tốt cho quân đội nước này tham gia đào tạo và làm quen với công nghệ cũng như vũ khí khí tài phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Cuba đạt thỏa thuận mở lại Đại sứ quán 2 nước
Mỹ- Cuba đạt thỏa thuận mở lại Đại sứ quán 2 nước

VOV.VN - Ngày 30/6, quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, nước này và Cuba sẽ thông báo thời điểm mở lại các Đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước trong ngày 1/7.

Mỹ- Cuba đạt thỏa thuận mở lại Đại sứ quán 2 nước

Mỹ- Cuba đạt thỏa thuận mở lại Đại sứ quán 2 nước

VOV.VN - Ngày 30/6, quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, nước này và Cuba sẽ thông báo thời điểm mở lại các Đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước trong ngày 1/7.

Mỹ bán súng AK-47 do nhà máy Mỹ sản xuất lần đầu tiên
Mỹ bán súng AK-47 do nhà máy Mỹ sản xuất lần đầu tiên

VOV.VN - Công ty Kalashnikov USA hiện đang bán những khẩu AK đầu tiên sản xuất tại Mỹ với hộp tiếp đạn đầy đủ 30 viên.

Mỹ bán súng AK-47 do nhà máy Mỹ sản xuất lần đầu tiên

Mỹ bán súng AK-47 do nhà máy Mỹ sản xuất lần đầu tiên

VOV.VN - Công ty Kalashnikov USA hiện đang bán những khẩu AK đầu tiên sản xuất tại Mỹ với hộp tiếp đạn đầy đủ 30 viên.

EU, Mỹ “để ngỏ cánh cửa” cho Hy Lạp ở lại Eurozone
EU, Mỹ “để ngỏ cánh cửa” cho Hy Lạp ở lại Eurozone

VOV.VN- Lãnh đạo EU ngày 29/6 cảnh báo người dân Hy Lạp cần ủng hộ kế hoạch giải cứu nước này của EU hoặc sẽ phải rút khỏi Eurozone.

EU, Mỹ “để ngỏ cánh cửa” cho Hy Lạp ở lại Eurozone

EU, Mỹ “để ngỏ cánh cửa” cho Hy Lạp ở lại Eurozone

VOV.VN- Lãnh đạo EU ngày 29/6 cảnh báo người dân Hy Lạp cần ủng hộ kế hoạch giải cứu nước này của EU hoặc sẽ phải rút khỏi Eurozone.

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc
Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Quân đội Mỹ và DARPA đã khởi động một dự án  nhằm thiết kế một mẫu tàu robot không người lái có khả năng đeo bám các tàu ngầm điện-diesel.

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Quân đội Mỹ và DARPA đã khởi động một dự án  nhằm thiết kế một mẫu tàu robot không người lái có khả năng đeo bám các tàu ngầm điện-diesel.